Xe chống đạn sẽ ‘hốt bạc’ tại World Cup 2014

World Cup 2014 đã cận kề nhưng Brazil vẫn đang chìm trong bạo lực. Điều này khiến những ai sẽ tới đây, mà đặc biệt là các cầu thủ, phải lo ngại về sự an toàn nhưng lại là cơ hội cho các mẫu xe chống đạn.

Trước tình hình an ninh bất ổn, xe chống đạn sẽ có nhiều “đất” để kinh doanh hơn. Ảnh: Daily Telegraph
 
Theo thống kê của cảnh sát Liên bang Brazil, cứ khoảng 100.000 người dân có khoảng 22-27 kẻ giết người. Con số này vượt cả Nam Phi để trở thành quốc gia có tỷ lệ tội phạm giết người, cướp của, bắt cóc tống tiền, ma túy và hiếp dâm cao nhất thế giới. Riêng tại Sao Paulo – nơi sẽ khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới 2014 – còn có tỷ lệ tội phạm giết người lên tới 42/100.000 người.
 
Thực tế đó cộng với những khung cảnh bạo lực gần như hàng ngày diễn ra tại khắp các đường phố Brazil khiến nhiều người lo ngại về vấn đề an ninh liệu có được đảm bảo khi World Cup còn hơn 1 tháng nữa là diễn ra? Thậm chí, mafia tại đây còn từng lên tiếng đe dọa sẽ nhấn chìm kỳ chung kết lần này trong bạo lực.
 
Như một điềm báo, đội tuyển Tây Ban Nha dù đã được bảo vệ sát sao tại Confed Cup – giải đấu vốn được mệnh danh là tiền World Cup cũng tại Brazil – nhưng cũng bị mất cắp ở khách sạn. Trong khi các nhà chức trách Brazil vẫn đang cố trấn an dư luận bằng các phát ngôn rằng an ninh đang được ổn định nhưng chính Ronaldo – một thành viên của ban tổ chức World Cup – từng phải lên tiếng: “Nếu như tội phạm đã giảm, tình hình an ninh nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát thì tôi đã không phải lãng phí chi ra 10.000 USD/tháng để thuê người bảo vệ gia đình tôi 24/24h”.     
 
Cho tới nay, vấn đề an ninh vẫn đang trở thành một mối bận tâm với các nhà tổ chức cũng như những người sẽ tới Brazil để thi đấu và thưởng thức các trận bóng đỉnh cao tại World Cup 2014. Ảnh: Daily Mail
 
Chính vì thế, xe chống đạn đang được dự đoán là sẽ có nhiều “đất” để kinh doanh tại kỳ World Cup lần này. Bởi thiếu vắng đi bất kỳ chân sút nào thì sự tổn thất của mỗi đội tại sự kiện chỉ diễn ra 4 năm một lần là không thể nói trước. Hơn nữa, nhất là khi các nàng WAGs nóng bỏng được phép đi cùng với các cầu thủ, mà đây được cho là đối tượng dễ bị các tội phạm hỏi thăm nhất. Vậy nên, các cầu thủ vốn nổi tiếng về độ ăn chơi chắc hẳn sẽ không tiếc trang bị cho những người đẹp của mình một chiếc xe bảo vệ để yên tâm hơn trên sân cỏ.
 
Cùng với đó, theo Daily Mail, hội WAGs “Tam sư” từng tung hoành ở Baden-Baden (World Cup 2006) đã cảnh báo sẽ tiếp tục lặp lại kịch bản này tại Brazil. Nhưng rõ ràng, đất nước Nam Mỹ sẽ không thể đảm bảo cho các cô nàng chân dài nóng bỏng như ở Đức 8 năm trước. Báo chí Anh quốc cũng từ đó mà cảnh báo lại với họ rằng nếu bỏ ngoài tai những nghi ngại về nạn tội phạm giết người, hiếp dâm thì có thể họ sẽ không thể thoải mái mà “chơi” và lang thang như những gì từng làm. Có lẽ chính vì vậy mà những nàng WAGs này đã tiết lộ rằng họ đã thuê những chiếc siêu xe có khả năng chống đạn để đi lại trên các đường phố xứ Samba.
 
Như vậy, đây không chỉ còn là sự kiện thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng mà còn sẽ là “cuộc chiến” giành giật khách hàng giữa những ai kinh doanh xe chống đạn như Vincent Kompany (đội tuyển Bỉ) vốn là chủ nhân của Elite Limousines VIP Protection Services - công ty chuyên đưa đón khách VIP bằng những chiếc siêu xe hạng sang và có độ an toàn rất cao, hay Ronaldo của nước chủ nhà với 9ine - Công ty Môi giới và Tiếp thị thể thao, hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển hình ảnh của các VĐV thể thao và quảng bá các thương hiệu thể thao, giải trí trên khắp thế giới. Thậm chí, Elite Limousines của Kompany còn được cho là đã hợp tác liên kết với một công ty cho thuê xe ở Brasil để cùng nhau kinh doanh ăn theo mùa World Cup. Đáp lại, nhiều người đang tỏ ý nghi ngờ các phát ngôn chỉ trích của Ronaldo trong các cuộc họp báo về an ninh tại World Cup 2014 trong thời gian gần đây để nhằm tăng sức hút của dịch vụ mà anh đang kinh doanh.  
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn