Xe đồ chơi cao cấp dành cho trẻ em

Ở Nhật Bản, giáo dục trẻ em luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Chính vì thế, một mẫu xe đồ chơi cho trẻ em như Toyota Camatte được thiết kế tương tự xe thật cũng là điều dễ hiểu.

Tại đất nước “Mặt trời mọc”, không thiếu những phát minh hay sản phẩm phục vụ nhu cầu của cuộc sống thường nhật. Còn nhớ vào thập niên 70 của thế kỷ trước, chiếc xe máy Monkey nhỏ bé do Honda sản xuất với mục đích dạy lái xe cho lứa tuổi thanh thiếu niên Nhật Bản. Hãng Honda cũng không ngờ mẫu xe này đã vươn xa hỏi tầm lãnh thổ trong nước và trở thành một huyền thoại mô-tô mini của giới trẻ thời đó.
 
Trở lại xu thế xã hội ngày nay, sự bùng nổ các phương tiện truyền thông, nhất là việc giao tiếp qua các mạng xã hội ngày càng mạnh mẽ cùng với áp lực kinh tế, thất nghiệp…những người trẻ tuổi đang bị cuốn vào vòng xoáy đó và họ bỏ qua không chỉ xe hơi mà ngay cả việc học lái xe. Toyota Camatte ra đời không chỉ để khắc phục lỗ hổng đó mà còn là phương thức giao tiếp, một giáo cụ trực quan tuyệt vời dành cho các ông bố, bà mẹ với đứa con của mình.
 
 
ToyotaCamatte Sora.
 
Toyota Camatte xuất hiện tại triển lãm đồ chơi quốc tế Tokyo mới diễn ra dưới dạng xe concept. Camatte chỉ nhỏ tương tự chiếc xe mini Smart ForTwo với chiều dài 2,7 m và rộng 1,4m. Mang tính chất là xe đồ chơi, hoạt động bằng các mô-tơ chạy pin nhưng Camatte được thiết kế với nội thất không khác xe thật và được bố trí theo mô hình tam giác: ghế lái cá nhân ở trước và hàng ghế sau dành cho bố mẹ. Ở khu vực lái, để tăng cường giáo cụ làm quen với xe thật, Camatte cũng có vô lăng và bàn đạp chân ga, chân phanh. Đặc biệt, phụ huynh ngồi sau cũng có thể kiểm soát được hệ thống điều khiển này.   
 
Toyota giới thiệu hai phiên bản Camatte sử dụng cùng một loại khung gầm, trong đó, chiếc xe màu vàng nhạt có tên Camatte Sora, còn chiếc màu xanh có tên Camatte Daichi. Hiện chưa rõ khi nào Camatte được tung ra thị trường nhưng có thể tin rằng hãng Toyota sẽ sớm thúc đẩy thị trường đầy tiềm năng này.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn