Xem Valentino Rossi chạy thử xe đua Yamaha tại Sepang

“Hôm nay là một ngày tích cực, chúng tôi làm việc rất nhiều và tôi chạy được 60 vòng. Đội đua đã thử nghiệm rất nhiều thứ, so sánh giữa lốp mới với lốp cũ để tìm ra những cải tiến tốt nhất”, tay đua lừng danh với 7 lần vô địch MotorGP trao đổi với phóng viên Songmoi.vn khi chạy thử chiếc YZR-M1 2014.

Đợt đua thử đầu tiên của mùa giải MotoGP 2014 được tiến hành trong tháng 2 tại đường đua Sepang, Malaysia, với 6 ngày đua thử diễn ra vào đầu tháng và cuối tháng. Mùa đua năm nay, với 19 chặng, là một thử thách rất lớn với riêng Valentino Rossi. Bước sang tuổi 35, tay lái của biệt danh “The Doctor” đã 4 năm liền chưa biết đến danh hiệu vô địch. Nếu chiến thắng năm nay, Rossi sẽ giúp đội Yamaha đòi lại món nợ từ Honda, đồng thời cân bằng kỷ lục 8 lần vô địch thế giới của người đồng hương Giacomo Agostini.
 
Dù đã xem MotoGP không ít lần, nhưng cảm giác ngồi sát đường đua và ngắm một trong những tên tuổi lớn nhất của làng đua xe 2 bánh ôm cua bó vỉa vẫn mang lại những cảm xúc đặc biệt.
 
Ở ngày đua thử thứ nhất, thành tích của Rossi khá tốt. Anh về thứ hai sau Marc Marquez của Repsol Honda với thời gian hoàn thành một vòng đua nhanh nhất là 2 phút 0,804 giây. Ngày đua thứ hai diễn ra hôm 5/2, thành tích của Rossi đã tốt hơn với thời gian 2 phút 0,464 giây nhưng vẫn xếp sau 3 tay đua của 2 đội Honda.
 
Xe đua của Valentino Rossi mang số 46
 
Thành tích của Jorge Lorenzo chưa thực sự tốt sau 2 ngày đua thử
 
Đồng đội của Rossi, tay đua á quân MotoGP 2013 là Jorge Lorenzo có thành tích thụt lùi so với ngày đầu tiên. Anh đua 49 vòng và về thứ sáu. “Mọi thứ đều tốt về chiếc xe trừ vị trí chưa được lý tưởng của tôi, nhưng tôi vẫn đang vui vẻ. Chúng tôi cần phải tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn bởi các đối thủ rất mạnh tại thời điểm này”, Lorenzo cho biết.
 
Đội đua Yamaha Factory Racing đang có sự chuẩn bị nghiêm túc cho mùa giải mới
 
Cũng xuất hiện tại đường đua Sepang, đây là năm đầu tiên đội đua NGM Mobile Forward Racing đua với chiếc xe mới là YZR-M1, thuê lại từ Yamaha Motor theo một thỏa thuận hồi tháng 4/2013.
 
NGM Mobile Forward Racing tham gia mùa giải 2014 với động cơ YZR-M1 thuê lại từ Yamaha
 
Trong vài năm trở lại đây, thành tích của Yamaha Factory Racing luôn bị cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Repsol Honda, trong đó phong độ đi xuống của Valentino Rossi đang khiến người hâm mộ buồn lòng. Đứng bên cạnh đồng đội trẻ hơn là Jorge Lorenzo, tay đua sinh năm 1979 có vẻ không còn là “bóng cả” nhưng hình ảnh của anh vẫn rất quan trọng với đội đua Yamaha.
 
 
Thành tích của ngày đua thử thứ 2 trên đường đua Sepang
 
Kết quả của các cuộc chạy thử không quá quan trọng, và đến thời điểm này, tác dụng chủ yếu là để các tay đua ổn định phong độ sau thời gian nghỉ, cũng như tiến hành các điều chỉnh về mặt kỹ thuật cuối cùng. Mùa đua năm nay sẽ bắt đầu cuối tháng 3 tới và kéo dài tới tận tháng 11. Yamaha Racing với Rossi và Lorenzo, có tổng cộng 9 danh hiệu tại MotoGP, vẫn được coi là ứng cử viên vô địch hàng đầu, trong khi đối thủ lớn nhất là Honda Repsol, với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Dani Pedrosa và đương kim vô địch mới 20 tuổi Marc Marquez.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn