5 năm, người Việt chi gần 10 tỷ USD cho xe ngoại

Trong 5 năm trở lại đây, Việt Nam nhập khẩu hơn 440.000 xe ôtô nguyên chiếc, trị giá gần 10 tỷ USD.  

 
Theo báo Hải quan online, giai đoạn 2013-2017, Việt Nam nhập về 442.000 xe ôtô các loại, tổng giá trị kim ngạch 9,936 tỷ USD.
 
Xe ngoại về nước nửa thập kỷ qua không đồng đều. Từ 35.800 chiếc năm 2013, con số tăng vọt lên 125.500 chiếc năm 2015. Năm 2016, hoạt động nhập xe có dấu hiệu đi xuống với 112.500 chiếc, đến năm 2017 chỉ còn 97.200 chiếc.
 
Xe ngoại về Việt Nam chủ yếu là xe dưới 9 chỗ và xe tải. Riêng xe dưới 9 chỗ đã chiếm 50,45% số lượng xe nhập khẩu, tương đương 223.000 chiếc.
 
Châu Á là khu vực chủ yếu xuất khẩu xe dưới 9 chỗ sang Việt Nam, bao gồm những quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia hay Nhật Bản. Indonesia có “bước nhảy vọt” khi năm 2017, số lượng xe nhập từ nước này đạt gần 13.500 chiếc, những năm trước chỉ vài trăm chiếc.
 
Một điểm đáng chú ý khác, giá trị trung bình của xe dưới 9 chỗ (chưa tính thuế) đều không vượt quá 20.000 USD/xe. Đỉnh điểm là năm 2017 với 18.487 USD/xe, trong khi năm 2015 đạt 10.410 USD/xe. Các năm còn lại dao động từ 11.000-14.000 USD/xe.
 
Bước sang năm 2018, thuế nhập khẩu xe dưới 9 chỗ ngồi có xuất xứ ASEAN giảm xuống 0% kể từ ngày 1/1 nhưng vướng mắc của Nghị định 116 và Thông tư 03 khiến số lượng xe ngoại về nước giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tình hình khởi sắc khi các hãng lần lượt thông báo đáp ứng quy định mới và rục rịch đưa những lô hàng đầu tiên về nước. Thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy tính đến giữa tháng 4, số lượng ôtô nhập khẩu dưới 9 chỗ đạt 3.669 chiếc cùng giá trị 84,46 USD, thấp hơn nhiều so với năm 2017 (17.564 chiếc, 263 triệu USD).