Audi sẽ sản xuất nhiều mẫu xe tại Nga

Audi đang lên kế hoạch sản xuất nhiều mẫu xe ở Nga do lượng tiêu thụ của hãng tại thị trường này đang tăng mạnh. Xa hơn nữa, Audi muốn nhắm tới những khách hàng giàu có đang ngày một nhiều ở Nga sau khi nước này gia nhập APEC.

Audi sẽ bắt đầu chế tạo xe hơi tại nhà máy của tập đoàn Volkswagen ở phía nam thủ đô Moscow trong năm 2013.
 
Nhãn hiệu vùng Ingolstadt nói rằng nhu cầu đối với những mẫu xe của hãng đã tăng mạnh tại Nga và điều đó cho thấy những viễn cảnh tương lai tươi sáng của Audi tại đây. Chủ tịch của Audi Rupert Stadler đã nói trong khuôn khổ triển lãm Moscow Motor Show đang diễn ra ở thủ đô Moscow rằng công ty sẽ chế tạo nhiều mẫu xe thịnh hành gồm A4, A6 cũng như Q5 và A7 tại thành phố Kaluga. Mặc dù không tiết lộ chính xác sản lượng xe nhưng giới thạo tin khẳng định ban đầu Audi sẽ sản xuất khoảng 10.000 xe mỗi năm.
 
Audi có nhiều lý do cho hành động trên. Lượng tiêu thụ tại Nga đã tăng 40% lên 19.320 chiếc trong 7 tháng đầu năm 2012 so với cùng kỳ năm 2011, theo số liệu của Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Moscow (AEB). Hai đối thủ của Audi như BMW có lượng tăng tới 30% tại Nga lên 19.389 chiếc còn Mercedes-Benz tăng 27% lên 19.853 chiếc.
 
Các nhãn hiệu hạng sang của Đức đang nhắm tới những khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu đang tăng lên nhanh chóng tại Nga. Được thúc đẩy bởi một nền kinh tế dựa trên xuất khẩu các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có như dầu khí, than đá, nhôm, đồng, số lượng các hộ gia đình đủ khả năng tài chính cho những mặt hàng xa xỉ được dự đoán tăng tới 13 triệu tới năm 2025 từ mức 7 triệu của năm 2010, theo số liệu của công ty tư vấn Capgemini. Điều này càng có cơ sở khi Nga đã chính thức gia nhập APEC cuối tháng 8 vừa rồi.
 
Nga được mong đợi sẽ vượt qua Đức là thị trường xe hơi lớn nhất châu Âu cho tới năm 2014 với quy mô khoảng 3,4 triệu xe, theo nhận định của Bộ Công nghiệp Nga. AEB cũng đưa ra nhận định lạc quan về lượng tiêu thụ xe ở Nga sẽ tăng 8% đạt 2,85 triệu xe năm nay.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn