BMW tiếp tục vượt mặt dù Mercedes bám đuổi

Tháng 11/2015, BMW tiếp tục vượt qua Mercedes về lượng tiêu thụ tại Mỹ và mở rộng khoảng cách với đối thủ đồng hương.

Hãng xe BMW vượt hãng xe Mercedes
 
Số ô tô hãng bàn giao cho khách hàng tăng 3,2% lên 32.003 xe, trong đó lượng giao hàng mẫu xe X3 tăng hơn 2 lần. Cộng dồn từ đầu năm, lượng tiêu thụ xe BMW tại thị trường Mỹ tăng trưởng 4,4% so với cùng kỳ, đạt mức 311.398 xe.
 
Ngược lại, ngày 3/12, hãng xe Mercedes thông báo lượng tiêu thụ xe sang tháng 11 giảm 13% xuống còn 30.043 phương tiện. Mặc dù vậy, kết quả cả năm  của “ngôi sao 3 cánh” vẫn tăng 4% lên 308.885 phương tiện.
 
Như vậy, kể từ khi giành vị trí dẫn đầu vào năm 2014, BMW đã mở rộng khoảng cách với đối thủ đồng hương từ 555 xe lên 2.513 xe vào cuối tháng 10 và tháng 11 là 8.000 phương tiện.
 
Tuy nhiên, con số của BMW không bao gồm thương hiệu Mini, lượng tiêu thụ Mercedes cũng không có sự xuất hiện của các xe van Sprinter vì chúng không phải xe sang.
 
Ở phân khúc xe sang tại Mỹ, Lexus duy trì vị trí thứ 3 với con số 29.340 xe đến tay khách hàng trong tháng, tăng 7%. Mức tăng cả năm là 12% với 303.221 phương tiện.
 
Trong khi đó, thương hiệu xe sang Acura của Honda vẫn dẫn trước Cadillac của GM với lượng tiêu thụ lần lượt 160.342 xe và 154.480 xe. Cadillac đã thu hẹp khoảng cách nhờ mức tăng 1,8%, trong khi Acura giảm 10%.