Các hãng Ô tô Nhật bắt đầu tăng tốc trở lại ở Thái Lan

Một dự án mới đi vào hoạt động tại tỉnh Chachoengsao, Thái Lan trong lĩnh vực sản xuất ô tô đã như một dấu hiệu cho thấy các hãng xe Nhật Bản bắt đầu đang gia tăng sản xuất trở lại ở Thái Lan. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn của thị trường Thái cũng như vị trí số 1 về ngành ô tô ở đây sắp bắt đầu đi những bước nhảy vọt mới.

Sau thảm cảnh lũ lụt tàn phá năm ngoái, khiến ngành ô tô nước này bị chững lại một thời gian với những thiệt hại không hề nhỏ với hâù hết các nhà sản xuất xe hơi, đặc biệt là Nhật Bản. Nhưng sự hồi phục của nền kinh tế Thái đã tăng trở lại rất nhanh chóng,sự hồi phục riêng trong ngành công nghiệp ô tô đến từ nhu cầu trong nước tăng cao, đồng thời đi kèm với chính sách hỗ trợ kịp thời của chính phủ với một mức ưu đãi cắt giảm mạnh về thuế mua xe.
 
Doanh số bán xe mới tại Thái Lan chỉ tính từ tháng Giêng đến tháng Chín năm nay đã tăng tới 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên con số 1.000.577 xe bán ra.
 
Các nhà quan sát trong ngành công nghiệp đánh giá rằng Thái Lan đang nỗ lực để giành lại vị trí hàng đầu trong doanh số bán xe hàng năm ở khu vực Đông Nam Á ngay trong năm nay (2012). Bởi năm ngoái thị trường In-đô-nê-xi-a đã chiếm mất vị trí số 1 của Thái vì lũ lụt đã làm hư hỏng và gây đình trệ nghiêm trọng các hoạt động sản xuất của các hãng ô tô Nhật Bản và các nhà sản xuất phụ tùng ô tô tại Thái Lan.
 
Mặc dù sau thất bại đó, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vẫn tiếp tục xem Thái Lan như là trung tâm chính của họ đối với sản phẩm ô tô và linh kiện cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

Công ty ô tô Isuzu Motors Ltd đã chính thức bắt đầu khai trương hoạt động sản xuất ô tô tại một nhà máy mới của họ tại tỉnh Chachoengsao, ngày29/10. Với khoản đầu tư là 18tỷ Yên (225 triệu USD) nhà máy này có công suất sản xuất hàng năm là 100.000 sản phẩm, nó sẽ góp phần tạo điều kiện cho Isuzu có khả năng nâng sản lượng sản xuất lên 400.000 xe bán tải một năm ở Thái Lan.

"Tôi tin rằng nhà máy mới sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy một bước nhảy vọt trong kinh doanh cho công ty", Chủ tịch Isuzu Motors, ông Susumu Hosoi đã cho biết tại lễ khai mạc.

Isuzu cũng có kế hoạch bán một nửa sản lượng của dòng xe bán tải ở Thái Lan và xuất khẩu số lượng còn lại cho hơn 100 quốc gia khác.

Còn nhà sản xuất Nissan Motor cũng tiết lộ kế hoạch sẽ xây dựng thêm một nhà máy có khả năng sản xuất 200.000 sản phẩm phụ tùng một năm ở Thái Lan, trong khi tập doàn Toyota trước đó vào tháng Mười cũng đã công bố 1 kế hoạch sẽ tăng gấp đôi sản lượng tại nhà máy sản xuất động cơ diesel tại nước này vào năm 2015. Không kể Ford cũng đã chính thức tuyên bố coi Thái Lan là trung tâm sản xuất của họ để chi phối thị trường Đông Nam Á, châu Úc và Phi.
 
Điều này cho thấy vai trò điều tiết và quản lý của chính phủ quan trọng đến mức nào trong những chiến lược phát triển ngành nghề trong nền kinh tế. Có điều chính phủ có muốn làm hay không? Dỹ nhiên là làm thật cho xã hội, chứ không phải là “làm tiền” doanh nghiệp.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn