Căng thẳng tăng cao, Chủ tịch Toyota sang Trung Quốc tìm cách giảm bớt thiệt hại

Hai công ty lớn của Nhật là Toyota và Panasonic đã báo cáo những thiệt hại ban đầu của mình sau đợt biểu tình chống Nhật dữ dội trong hai ngày 15-16/9.

Theo đó, nhà máy Panasonic tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông hôm 16/9 đã bị đốt cháy. Trong khi lượng tiêu thụ ôtô của Toyota có xu hướng tiếp tục giảm mạnh. Một đại lý của Toyota tại Thanh Đảo cũng bị hư hại nặng nề do bị phóng hỏa.
 
Một hãng xe khác của Nhật là Nissan cho biết đã phải cắt giảm hoạt động kinh doanh do lo ngại làn sóng bài Nhật dâng cao. Doanh số bán xe ôtô mang nhãn hiệu Nhật Bản đã sụt giảm trong tháng qua tại Trung Quốc, so với mức tăng hơn 10% của các loại xe Đức, Mỹ và Hàn Quốc.
 
Trước tình hình trên, Chủ tịch Toyota, ông Fujio Cho, cho biết sẽ đến thăm Trung Quốc vào ngày 22/9 để tìm cách giảm bớt những tác động đối với Toyota, phát sinh từ căng thẳng đang gia tăng giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Ông Cho và ban Giám đốc sẽ tổ chức các cuộc hội đàm với các quan chức chính phủ và ghé thăm một số thành phố của Trung Quốc để khôi phục lòng tin giữa hai bên.
 
Đưa tin về sự kiện này, truyền thông Trung Quốc tỏ ra khá ỡm ờ, tờ China News bình luận: “Chủ tịch Toyota muốn bày tỏ thiện chí với chính phủ và người tiêu dùng Trung Quốc, nhưng không rõ liệu người tiêu dùng Trung Quốc sẽ chấp nhận hay không”.
 
Cuộc biểu tìnhchống Nhật ở Trung Quốc đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ, ngòi nổ bùng phát sau sự việccác nhà hoạt động Nhật Bản cắm cờ và chính phủ Nhật thông báo đã chi gần 26 triệu USD để mua 3 trong số 5 hòn đảo trong quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
 
“Hậu tranh chấp có thể khiến Trung Quốc bị giảm vốn FDI và ngành sản xuất ôtô Nhật Bản sẽ bị thiệt hại nặng”, ông Andy Xie,cựu kinh tế trưởng phụ trách khu vực Châu Á của ngân hàng Morgan Stanley nhận xét.
 
Mặc dù là một trong những gương mặt có nhiều ảnh hưởng nhất của toàn ngành ôtô thế giới, tuy nhiên chuyến đi của ông Fujio Cho chắc chắn không mang lại nhiều kết quả mong đợi, chừng nào phía Trung Quốc tiếp tục sử dụng các áp lực kinh tế, bên cạnh hàng loạt biện pháp khác, để leo thang căng thẳng với Nhật Bản, nhằm đạt mục đích trong các tranh chấp về ảnh hưởng trên biển.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn