Đến lượt Toyota cũng giảm giá phụ tùng tại Trung Quốc

Trong bối cảnh các cuộc điều tra chống độc quyền nhằm vào các hãng xe nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, ngày 21/8, Toyota cho biết sẽ giảm giá phụ tùng của các xe Lexus tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới.

 
Theo một tuyên bố được đăng trên trang web của Lexus ở Trung Quốc, giá của khoảng 15.000 phụ tùng sẽ được giảm ở mức trung bình 26%, bắt đầu từ tháng tới: “Trước những quan ngại của Ủy ban Cải cách và Phát triển (NDRC) về các hành vi độc quyền trong ngành công nghiệp, Lexus Trung Quốc quyết định sẽ giảm giá phụ tùng thay thế, bắt đầu từ ngày 1/9”.
 
Thông báo cho biết thêm: “Công ty đảm bảo sẽ tuân thủ luật pháp, cải thiện công tác quản lý để bảo vệ lợi ích của khách hàng cũng như đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc”.
 
Động thái của hãng xe Nhật xuất hiện một ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố phạt 12 nhà sản xuất phụ tùng ôtô Nhật Bản số tiền kỷ lục 1,2 tỷ nhân dân tệ (201 triệu USD) vì các hành vi thao túng giá. Hồi đầu tháng, Toyota tiết lộ với Reuters rằng chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu để mắt đến các chính sách về giá của Lexus.
 
Tuy nhiên, Toyota không phải hãng đầu tiên thông báo giảm giá tại Trung Quốc. Trước đó, một loạt “ông lớn” như BMW, Audi và Mercedes của Đức đều đã công bố giảm giá bán phụ tùng trong một nỗ lực nhằm “xoa dịu” các nhà quản lý.
 
Không riêng lĩnh vực ôtô mà nhiều ngành công nghiệp khác, từ sữa bột cho đến điện tử, đều bị đưa vào “tầm ngắm” của chính phủ trong những năm gần đây. Các chuyên gia pháp lý cho rằng dường như Trung Quốc đang ưu ái các công ty trong nước hơn các hãng nước ngoài. Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc lại cho rằng luật chống độc quyền năm 2008 được áp dụng cho cả các doanh nghiệp trong nước và nước ngoai nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn