Ford đánh dấu thành tích sản xuất 10 giây/xe

Ngày 31/8 vừa qua đánh dấu mốc quan trọng cho Ford, sau khi nhà sản xuất ôtô Mỹ xuất xưởng chiếc xe thứ 350 triệu tại nhà máy Rayong, Thái Lan.

Chiếc xe thứ 350 triệu vừa xuất xưởng là Ford Focus 2013. “Sản xuất 350 triệu xe trong 109 năm tương đương với việc cứ 10 giây chúng tôi lại cho ra lò một chiếc xe”, ông John Fleming, Phó chủ tịch sản xuất Ford toàn cầu nói. Ông nhấn mạnh: "Nếu đặt tất cả xe sản xuất được theo một hàng, chúng sẽ kéo dài đến mặt trăng và trở lại. Sức mạnh của chiến lược One Ford đã đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và đạt hiệu quả sản xuất ở tất cả các cơ sở của Ford trên toàn cầu”.
 
Bên cạnh thành quả quan trọng sản xuất này, Ford cũng ăn mừng thành tích của Focus là chiếcxe bán chạy nhất trênthế giới trong sáu tháng đầu năm 2012. Theo IHS Automotive, một công ty giám sát thị trường độc lập, Focus đã bán được 489.616 chiếc, cao hơn đối thủ gần nhất là Toyota Corolla với 462.187 chiếc. Tại Việt Nam, mẫu Focus mới này sẽ được trưng bày tại triển lãm ôtô Việt Nam diễn ra cuối tháng 9 tại Hà Nội, trước khi chính thức ra mắt vào cuối năm nay.
 
Hiện tại, Ford đã và đang hoàn thiện 9 nhà máy mới, trong đó có tới 6 cái đặt tại Trung Quốc, 2 tại Ấn Độ và 1 tại Thái Lan với tổng công suất khoảng 2,9 triệu xe vào giữa thập kỷ này. Ford cũng công khai thông tin đưa vào khu vực châu Á Thái Bình Dương 50 mẫu xe và hệ thống khung gầm mới từ nay đến khoảng 2015, bao gồm 15 xe mới tới Trung Quốc, 8 xe mới tới Ấn Độ, 8 xe mới tới khu vực Đông Nam Á và 4 chiếc mới tại vùng lãnh thổ Đài Loan. Với khoảng 6,7 tỷ USD đầu tư kể từ năm 2006, Ford đặt kỳ vọng rất lớn vào khu vực này với con số tăng trưởng khoảng 60% đến năm 2020.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn