Giám đốc của Fiat tung tiền “mua” khách hàng của Volkswagen

Vừa tái đắc cửa chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi châu Âu (ACEA), Giám đốc điều hành của Fiat SpA Sergio Marchionne đã tung tiền “mua” khách hàng của VW tại thị trường Mỹ với ưu đãi cho những ai đang sở hữu xe VW sẽ được chiết khấu 1.000 USD khi chuyển sang mua xe Fiat hoặc Chrysler.

Trước đó Marchionne đã có cuộc khẩu chiến với VW về giá xe hơi ở châu Âu, nơi nhà sản xuất của Đức đã chiếm tới 25% thị trường. Còn VW đã phản ứng lại rằng Marchionne sẽ không lường trước hậu quả khi khơi mào cuộc chiến chống lại VW.
 
Mâu thuẫn giữa VW và Fiat bắt nguồn từ khoảng cách tài chính ngày càng gia tăng giữa những nhà sản xuất xe Đức với các thương hiệu mạnh và những nhà sản xuất của Pháp và Ý đang nợ nần chồng chất và mất thị phần với các sản phẩm thuộc phân khúc hạng trung lợi nhuận thấp.
 
Marchionne và Giám đốc điều hành VW Martin Winterkorn đã đối mặt nhau tại một cuộc họp bên lề Triển lãm Paris ngày 28/9, một ngày sau khi VW lặp lại lời kêu gọi vị giám đốc người Ý rút lui khỏi ghế lãnh đạo của ACEA. Tuy nhiên Marchionne đã tái đắc cử chủ tịch ACEA nhiệm kỳ thứ hai kéo dài chỉ một năm và đây trở thành một cơ hội tốt để ông thực hiện những kế hoạch cứu vãn Fiat.
 
Trước đó Marchionne đã sử dụng nhiệm kỳ đầu của mình tại ACEA để kêu gọi một sự hợp tác giữa các nhà sản xuất xe hơi trong khu vực, với sự hỗ trợ từ EU, để đóng cửa các nhà máy do thị trường xe hơi xuống dốc năm thứ 5 liên tiếp. VW cùng với Mercedes và BMW đã từ chối kế hoạch của Marchionne khiến Fiat và các nhà sản xuất xe Pháp ngày càng lâm vào khó khăn.
 
Việc chiết khấu lên tới 1000 USD cho người Mỹ đang sở hữu xe VW khi chuyển sang mua xe Fiat hoặc Chrysler không giống một hoạt động cạnh tranh thông thường mà là hành động trả đũa đầu tiên của Marchionne đối với VW tại những thị trường mà nhà sản xuất xe Đức đang yếu thế.