GM công bố lợi nhuận giảm 41% vào quý 2 năm nay

Công ty ô tô lớn nhất nước Mỹ đạt lợi nhuận 1,5 tỷ đô la vào quý 2 năm 2012, tại khu vực châu Âu, GM thua lỗ 361 triệu đô la.

CEO của GM, ông Dan Akerson cho biết : “ Chúng tôi còn rất nhiều phải làm để giải quyết những vấn đề trước mắt”
 
Lợi nhuận của General Motors giảm 41% nguyên nhân chính do cuộc khủng hoảng tại châu Âu dù kết quả bán hàng tại Bắc Mỹ là rất tốt.
 
Cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận của GM đạt 2,5 tỷ đô la. Doanh thu quý 2 năm nay đạt 37,6 tỷ đô la trong khi đó quý 2 năm ngoái là 39,4 tỷ đô la. Con số lợi nhuận trên vượt qua những ước đoán của các nhà kinh tế nhưng thể hiện rõ sự ảnh hưởng của khủng hoảng châu Âu tới nền kinh tế Mỹ.
 
Ông Dan Ankerson cho biết thêm :“ Kết quả bán hàng của GM tại Bắc Mỹ là rất tốt, nhưng thẳng thắn mà nói, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là tại khu vực châu Âu và Nam Mỹ. Mặc dù môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn nhưng GM đã thu được lợi nhuận trong 10 quý liên tiếp, đây là cột mốc quan trọng mà công ty đã không đạt được trong suốt một thập kỷ qua”.
 
Tại khu vực Châu Âu, GM đã thua lỗ 361 triệu đô la, trong khi đó năm ngoái tại khu vực này GM thu lãi 102 triệu đô la. Hiện tại GM đang tiến hành tái cấu trúc cơ cấu tại châu Âu, thay đổi bộ máy nhân sự cấp cao. Công ty có kế hoạch đóng cửa một nhà máy tại châu Âu vào năm 2016, nhưng Dan Ammann, Giám đốc tài chính của GM cho biết hiện tại chưa có kế hoạch nào về cắt giảm nhân sự hay đóng cửa một nhà máy nào.
 
Tại Bắc Mỹ, GM đạt lợi nhuận 1,97 tỷ đô la thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khi lợi nhuận lúc đó đạt 2,25 tỷ đô la. GM cũng thông báo thua lỗ 19 triệu đô la tại Nam Mỹ trong quý 2 này,lợi nhuận tại các nước còn lại đạt 557 triệu đô là và phần lớn trong số này đến từ Trung Quốc.
 
Kết quả bán hàng của GM tại Bắc Mỹ cho thấy dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế Mỹ. Thứ tư vừa qua, cả GM và Ford đều báo cáo doanh số bán hàng sụt giảm, với GM là 6,4%, Ford là 3,8% trong khi đó doanh số bán hàng của Chrysler tăng 13%.
 
GM đang trên đà phục hổi sau giai đoạn khủng hoảng tưởng chừng phá sản năm 2009. Công ty đã bán được 2,39 triệu xe so sánh cùng kỳ năm ngoái chỉ 2,32 triệu xe được bán ra. Tính đến cuối quý 2 năm nay, tài sản của GM là 32,6 tỷ đô la tiền mặt cùng các tài sản hữu hình khác.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn