Honda thu hồi hơn 800.000 xe vì lỗi tự trôi xe

Honda cho biết vừa ra thông báo tiến hành thu hồi với 807.000 xe SUV và Minivan do gặp vấn đề liên quan đến việc mất kiểm soát khi dừng/đỗ xe trên các loại xe số tự động.

Thông báo trên bao gồm 259.000 chiếc Pilot và 318.000 xe Odyssey sản xuất từ năm 2003 đến 2004 và 230.000 xe Acura MDX sản xuất từ 2003 đến 2006 tại Mỹ dính lỗi, phần còn lại 64.000 xe cũng sẽ được sớm thu hồi ở các thị trường khác.

Vấn đề với xe Honda xuất phát từ tháng 10, khi Cơ quan quản lý an toàn giao thông Mỹ (NHTSA) bắt đầu tiến hành điều tra từ 42 đơn khiếu nại của chủ xe về việc xe của họ bị trôi trong khi đang dừng đỗ xe ở chế độ Parking. Trong số đó, có 16 trường hợp xe không dừng lại được cho đến khi va chạm vào vật cản. Đã có một trường hợp chủ xe bị gẫy chân do xe va phải.
 
 
Chris Martin, một phát ngôn viên của Honda cho biết rằng sau khi NHTSA bắt đầu điều tra, hãng rất quan tâm đến vấn đề này và kết luận rằng việc thu hồi là cần thiết. Đồng thời Honda đã đưa ra giải thích, nguyên nhân sự cố là do khóa ổ nguồn có thể bị hỏng hoặc mòn, dẫn đến xe có thể bị trôi dù cần số đang ở chế độ dừng/đỗ.
 
Các đại lý của Honda sẽ tiến hành sửa chữa miễn phí lỗi trên và sớm nhất chủ xe sẽ nhận được thông báo thu hồi vào tháng 2/2013.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn