Hyundai - Kia lại bị kiện, mức bồi thường có thể tới 775 triệu USD

Hyundai và Kia đang đối mặt với một án phạt dân sự nữa tại Mỹ mà thiệt hại có thể lên tới 775 triệu USD. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ việc quảng cáo thổi phồng mức tiêu thụ nhiên liệu của hãng xe Hàn Quốc.

Ngày 7/11, tòa án thành phốLos Angeles đã tiếp nhận một đơn kiện của 23 nguyên đơn trong đó yêu cầu Hyundai-Kia bồi thường 775 triệu USD cho các chủ xe. Bên nguyên đơn nói rằng giá trị của chiếc Hyundai và Kia đã bị giảm nghiêm trọng khi bán lại mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc quảng cáo sai sự thật về mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất Hàn Quốc.
 
Mặc dù trước đó, Hyundai đã đề xuất phương án đền bù bằng cách cho các chủ xe 15% tổng số tiền mà họ đã chi để đổ xăng nhưng đơn kiện cho rằng như vậy chưa hợp lý. Theo đơn kiện gửi tòa án thành phố Los Angeles, Hyundai-Kia đã đồng thời vi phạm luật cạnh tranh và các luật bảo vệ khách hành, gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật, vi phạm bảo hành, cẩu thả và tắc trách… Dẫn một công thức tính toán, nguyên đơn khẳng định các chủ xe phải được trả 775 triệu USD vì sự phiền hà này. Thậm chí tiền bồi thường có thể còn cao hơn nữa nếu tính đến các yếu tố như những thiệt hại tiềm năng trong tương lai cũng như giá đồng USD giảm.
 
Đây là vụ kiện thứ ba liên quan tới vấn đề này. Đầu tuần này là một vụ tương tự ở bang Ohio, và trước đó, là tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Consumer Watchdog.
 
Hyundai-Kia đã đưa ra lời xin lỗi ngày 2/11 ngay sau khi cơ quan chức năng của Mỹ công bố kết quả thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế trên 13 mẫu xe Hyundai và Kia và phát hiện sự sai lệch theo hướng bất lợi cho người tiêu dùng từ 0,15 đến 0,3 lít cho 100km.
 
Theo ước tính trước khi có vụ việc mới nhất kể trên, số tiền bồi thường tổng cộng của Hyundai – Kia khoảng 80 triệu USD, và sẽ còn kéo dài chừng nào người sử dụng tiếp tục giữ lại xe đã mua. Tuy nhiên, mới đây, hãng Moody ước tính con số này lên tới 100 triệu USD mỗi năm, nếu gộp cả 172 nghìn xe đã bán ở Canada.