Hyundai và Kia đang lấn sang phân khúc cao cấp

Hyundai và Kia không chỉ liên tục gia tăng thị phần trong nhiều năm gần đây mà còn lấn một cách vững chắc sang những phân khúc cao cấp hơn. Cả 2 nhãn hiệu Hàn Quốc đã lập kế hoạch tiếp tục nâng hạng với một loạt mẫu xe mới và nâng cấp trong 3 năm tới.

Kia sẽ giới thiệu thế hệ mới của Cadenza, có tên khác là K7, một chiếc sedan dẫn động bánh trước vào mùa hè tới. Ngoài ra, Kia đã bật đèn xanh để bán chiếc sedan dẫn động trục sau Quoris tại Mỹ. Quoris, xe cao cấp nhất trong dòng sản phẩm của Kia, có tên gọi tại các thị trường quốc tế là K9.
 
Hyundai cũng có những động thái tương tự. Nhà sản xuất này đang phát triển một chiếc sedan thể thao dẫn động trục sau mà được mong đợi sẽ trở thành đối thủ của BMW 3-Series và dự kiến bán ra thị trường từ 2015. Chiếc xe này được chế tạo trên nền tảng khung gầm dẫn động trục sau của xe Genesis Coupe.
 
Ngoài ra, phiên bản cải tiến của chiếc sedan Genesis sẽ ra mắt tại các showroom ở Mỹ cuối năm 2013 và đầu năm 2014. Trong khi đó chiếc Equus, nhắm tới các đối thủ như Mercedes S-Class hay BMW 7-Series, cũng sẽ được nâng cấp toàn diện cho năm 2014.  
 
Với một chiến lược bài bản và nhất quán, 2 nhãn hiệu Hàn Quốc liên tục ngày càng củng cố vị trí trong các phân khúc cao cấp. Lợi thế cạnh tranh về giá và bối cảnh thị trường xe hơi đang bị tác động mạnh bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang giúp cả Hyundai và Kia thăng hạng.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn