Hyundai và Kia hướng tới mục tiêu 8 triệu xe bán ra trong năm 2014

Hyundai và Kia hướng tới mục tiêu 8 triệu xe bán ra trong năm 2014

Hyundai và Kia hướng tới mục tiêu 8 triệu xe bán ra trong năm 2014
Trước đó, hai hãng đặt ra con số 7,86 triệu xe bàn giao cho khách hàng trong năm 2014. Mục tiêu được thay đổi là do nhu cầu mạnh mẽ của dòng xe SUV cũng như lượng tiêu thụ tăng lên ở các thị trường trọng điểm mới nổi như Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong khi đó, tại Mỹ, cả hai thương hiệu xe Hàn Quốc đều đang thể hiện khá tốt.
 
8 triệu xe bán ra có thể là một mục tiêu khả thi bởi trong 10 tháng tính từ đầu năm, hãng xe Hyundai cho biết đã bán được con số kỷ lục 6,55 triệu xe, cao hơn nhiều kết quả 456.137 chiếc cùng kỳ năm trước. Sự tăng vọt về lượng tiêu thụ không những phản ánh nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng lên mà còn là một dấu hiệu cho thấy Hyundai và xe Kia đã giải quyết được những rắc rối tại các nhà máy trên khắp thế giới. Đây là nguyên nhân bị gắn cho sự suy giảm về tăng trưởng của các hãng trong những năm qua.
 
Ở thời điểm hiện tại, Kia đang xây dựng một nhà máy mới tại Mexico nhằm nắm bắt cơ hội phát triển ở Bắc Mỹ. Nhà máy dự kiến sẽ đóng vai trò là một cơ sở xuất khẩu toàn cầu. Trong khi đó, Hyundai cũng đang cân nhắc một nhà máy tại đây. Cả hai đều tích cực nâng cấp dòng sản phẩm hiện có, đồng thời thêm vào một số dòng xe moi nhằm tăng sự lựa chọn cho khách hàng. Hyundai và Kia cũng đã lọt vào top những hãng xe đứng đầu trong ngành công nghiệp ô tô, mặc dù vẫn phải xếp sau “ông lớn” Toyota. Hãng xe Nhật dự kiến sẽ đạt con số 10 triệu xe tiêu thụ trong năm nay.
 
Dù có những chuyển biến khá tích cực song mặt khác, Hyundai cũng đang phải đối mặt với không ít áp lực về thu nhập trong bối cảnh đồng won mạnh lên. Điều này tạo ra một bất lợi lớn cho hãng xe Hàn Quốc khi mà các đối thủ đến từ Nhật Bản lại đang hưởng lợi từ việc đồng yên suy yếu.