Lamborghini kỳ vọng tăng gấp đôi lượng tiêu thụ nhờ mẫu SUV mới

Lamborghini kỳ vọng năm 2019, sản lượng và lượng tiêu thụ sẽ tăng ít nhất gấp đôi lên hơn 7.000 phương tiện/năm với mẫu SUV mới. Tuy nhiên, hãng cho biết không “lơ là” phân khúc xe thể thao.  

Xe Lamborghini
 
CEO Stefano Domenicali cho biết: Lamborghini giới hạn số lượng siêu xe thể thao sản xuất hàng năm ở 3.500 xe. Ông dự đoán sản lượng SUV ít nhất cũng ở mức đó, nhưng có thể cao hơn tùy thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng.
 
Theo kế hoạch, mẫu SUV được phát triển dựa trên Urus concept sẽ có mặt trên thị trường năm 2018 với giá khởi điểm khoảng 200 nghìn USD. Xe sẽ được sản xuất cùng với các siêu xe Huracan và Aventador tại nhà máy của hãng ở Sant‘Agata Bolognese (Ý).
 
Trả lời phỏng vấn báo giới trong ngày 23/8, Stefano Domenicali cho biết: Chúng tôi có thể bán được 3.500 xe SUV hoặc hơn thế. Tại Mỹ và một số thị trường khác, nhu cầu dòng xe này đang rất cao. Lamborghini cũng đang có kế hoạch tăng gấp đôi mạng lưới đại lý trên toàn cầu từ 132 đại lý lên 160 đại lý. Trong đó, Mỹ là thị trường lớn nhất, chiếm 30% số đại lý của hãng.
 
Năm 2015, Lamborghini bán được 3.245 phương tiện trên toàn thế giới, bao gồm hơn 1.000 xe đến tay khách hàng Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh phân khúc SUV được người dùng ưa chuộng, Lamborghini đã quyết định “nhảy” vào thị trường giàu tiềm năng này. Hiện tại, công ty có kế hoạch giới thiệu thêm phiên bản plug-in hybrid của mẫu SUV vào năm 2020 và sau đó có thể là bản chạy điện. Thậm chí, theo CEO Stefano Domenicali, mẫu xe mới có khả năng sẽ là nền tảng cho các xe tự lái trong tương lai.