Liên minh Renault-Nissan cảnh báo Toyota hãy dè chừng!

Trong thời gian qua, Toyota luôn giữ vị trí hãng xe bán chạy nhất thế giới và gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ “ông lớn” xe Đức Volkswagen. Tuy nhiên, một tên tuổi khác vừa bước vào cuộc đua khi CEO Carlos Ghosn cho rằng nhiều khả năng, liên minh Renault-Nissan của ông sẽ sớm đánh bại hai đối thủ trên.

Xe Renault-Nissan
 
Năm ngoái, Renault-Nissan chịu “thua kém” so với Toyota và Volkswagen hơn 1 triệu xe xét về lượng tiêu thụ nên liên minh sẽ cần phải “tăng tốc” nếu như muốn giành được vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, Detroit Bureau đưa tin, điều này có thể xảy ra trong năm 2017 khi Nissan hoàn tất thương vụ thâu tóm hãng xe Mitsubishi đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Triển lãm Ô tô Paris, ông Ghosn cũng cho rằng: “Chúng tôi có thể vươn lên vị trí số 1”.
 
Ở thời điểm hiện tại, dù Renault-Nissan chưa lọt vào “top 3” các hãng xe bán chạy nhất thế giới nhưng liên minh đự đoán sẽ có một sự đột biến lớn trong năm tới với lượng tiêu thụ khoảng 10,5 triệu xe. Tháng 5/2016, ông Ghosn thông báo các kế hoạch thu mua 34% cổ phần trong Mitsubishi với mức giá 2,2 tỷ USD. CEO kỳ vọng thương vụ sẽ hoàn tất vào cuối năm. Điều đó có nghĩa là lượng tiêu thụ của Mitsubishi sẽ được tính vào kết quả của liên minh.
 
Trong nhiều năm liền, GM từng “thống trị” thị trường ô tô toàn cầu nhưng thực tế đã thay đổi khi nhà sản xuất gặp khó trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009. Hãng xe Mỹ chỉ giành lại vị thế khi các hãng ô tô Nhật Bản điêu đứng bởi thảm họa động đất sóng thần vào năm 2011.
 
Năm 2015, Toyota vươn lên vị trí đầu bảng với 10,15 triệu phương tiện đến tay khách hàng trên toàn cầu, trong khi Volkswagen tiêu thụ 9,81 triệu xe. Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm 2016 nhưng việc “ông lớn” nào sẽ chiếm lĩnh thị trường vẫn còn bỏ ngỏ. Ngay cả khi bị “chao đảo” bởi bê bối gian lận khí thải đình đám trong thời gian qua, VW vẫn vượt lên Toyota trong nửa đầu năm với 5,116 triệu xe bán ra, tăng 1.5%.