Lượng ô tô nhập khẩu tháng 10 tiếp tục vượt dốc

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc các loại vào thị trường Việt Nam trong tháng 10 đạt gần 14.000 chiếc, tăng 62,7% so với tháng trước và có trị giá trên 229,8 triệu USD, tăng 17,1% so với tháng 9.

Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 10, lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đã đạt 97.320 chiếc, tăng 88,7% so với cùng kỳ năm 2014, với tổng trị giá 2,338 tỷ USD, tăng 101,8% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng 10 cũng đạt mức cao nhất kể từ năm 2010 với 7.600 chiếc.
 
Lượng ô tô nhập khẩu tháng 10
 
Xét theo nguồn gốc nhập khẩu xe, xe Trung Quốc vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn trong lượng xe cộng dồn 10 tháng với 21.049 chiếc với trị giá hơn 811 triệu USD, tăng 115% so với cùng kỳ năm trước và vẫn chủ yếu là nhập khẩu xe tải, đứng thứ 2 là Hàn Quốc  với 20.786 chiếc với trị giá 469.1 triệu USD, tiếp đó là Thái Lan 20.326 chiếc trị giá 345,7 triệu USD, Ấn Độ 17.544 chiếc, trị giá 91 triệu USD … Nếu tính riêng trong tháng 10, Ấn Độ lại là thị trường nhập khẩu xe chính của Việt Nam với hơn 5.000 chiếc có tổng trị giá 19,1 triệu USD. Tiếp đó là Thái Lan với 3.434 chiếc, trị giá 68,3 triệu USD, đứng thứ 3 là Hàn Quốc với 2.146 chiếc trị giá 35,6 triệu USD. Mặc dù lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ đạt hơn 1.000 chiếc nhưng trị giá lại đạt 36 triệu USD bởi đây hầu hết là xe tại có giá trị cao.
 
 
Còn theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), tính chung trong 10 tháng của năm 2015, lượng bán hàng của toàn thị trường Việt Nam đạt 185.811 xe, tăng 53% so với cùng kỳ 2014. Trong số này, lượng xe ôtô du lịch tăng 40%; xe thương mại tăng 71% và xe chuyên dụng tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 10 lượng xe tiêu thụ của toàn thị trường đạt 22.368 xe, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2014.