Lượng ôtô Thái Lan sản xuất 2012 có thể hơn Việt Nam 20 lần

Ngày 17/8, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Thái Lan cho biết lượng ôtô mà các thành viên sản xuất trong tháng 7/2012 đạt mức 212.727 chiếc, tăng 44,48% so với cùng kỳ năm trước. Dự tính trong cả năm nay Hiệp hội có thể đạt con số 2,2-2,3 triệu xe.

Tính riêng lượng xe bán tại thị trường nội địa đạt 131.646 chiếc, tăng tới 80,6% so với tháng 7/2011, nâng tổng số xe tiêu thụ trong 7 tháng lên tới 738.189 chiếc, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước.
 
Sản lượng xuất khẩu ôtô của Thái Lan trong tháng 7 đạt 94.838 chiếc, đây là mức cao kỷ lục trong những năm gần đây, tăng 25% so với năm ngoái. Còn sản lượng xuất khẩu của cả 7 tháng đầu năm là 551.707 chiếc, tăng 15,73 %. Doanh số từ việc xuất khẩu ôtô tháng 7 tăng 37% so với 7/2011 và đạt trên 1.142,5 triệu USD, luỹ kế 7 tháng tăng 25,32% khi so sánh cùng kỳ và đạt gần 8.346,6 triệu USD.
 
Thống kê của Hiệp hội cũng cho thấy tổng sản lượng ôtô chế tạo tại Thái Lan trong 7 tháng đầu năm 2012 đạt 1,2 triệu chiếc, tăng 32,63% so với luỹ kế cùng kỳ năm trước. Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Thái Lan ước tính ngành công nghiệp ôtô của nước này sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh trong các tháng cuối năm 2012, thậm chí tổng sản lượng ôtô dự tính có thể 2,2 – 2,3 triệu chiếc.
 
Nếu so sánh, con số này gấp 22-23 lần số lượng xe dự tính toàn bộ thị trường ôtô Việt Nam có thể tiêu thụ trong năm nay, theo dự tính của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA). Còn nếu bỏ qua con số xuất khẩu, chỉ tính sức tiêu thụ thì suốt 7 tháng qua, cả xe lắp ráp lẫn xe nhập khẩu, mới đạt hơn 50.000 chiếc. Tức là chưa bằng một nửa số khách hàng mua xe riêng ở Thái Lan tháng vừa qua.
 
Đáng nói là, người Việt muốn mua xe từ Thái Lan vẫn phải trả cái giá cao chót vót, và các doanh nghiệp Việt Nam, ngay cả cung ứng linh kiện phụ tùng cho ngành công nghiệp nước bạn thôi cũng không có cơ hội.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn