Mazda đạt mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử gần 100 năm

Với mức lợi nhuận hoạt động toàn cầu tăng 238%, năm tài chính 2013 đã trở thành năm hoạt động thành công nhất trong lịch sử hoạt động gần 100 năm của hãng xe hơi lớn thứ năm của Nhật Bản Mazda.

Mazda3 được kỳ vọng sẽ giúp hãng xe Nhật đạt được sự khởi sắc tại thị trường Mỹ trong năm 2014
 
Theo báo cáo tài chính của Mazda, lợi nhuận hoạt động toàn cầu của hãng trong năm tài chính 2013 đạt 182,1 tỷ yên (1,88 tỷ USD), tăng 238% so với năm 2012 và tăng 12% so với năm hoạt động tốt nhất của hãng hồi năm 2008. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế, doanh thu và doanh số bán hàng toàn cầu của hãng cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong năm tài chính 2013.
 
Bất chấp một năm suy thoái kinh tế, lượng hàng bán ra của xe Mazda tại khu vực châu Âu vẫn tăng trưởng khá tốt đạt 163.000 chiếc, tăng 25% so với năm ngoái, nhờ thương hiệu Zoom-Zoom. Đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng này là sự gia tăng doanh số bán hàng đột biến tại 2 thị trường lớn nhất của châu Âu bao gồm Anh (35%) và Đức (20%). Trong khi đó, tại thị trường quê nhà Nhật Bản, lượng tiêu thụ của cũng tăng 13% lên đến 244.000 chiếc. Còn tại thị trường Trung Quốc, con số này cũng tăng thêm 12%.
 
Ngược lại, tại thị trường Bắc Mỹ, lượng tiêu thụ của Mazda trong năm tài chính 2013 chỉ tăng 5%, đạt 391.000 chiếc ở Mỹ, Canada và Mexico. Mức tăng trưởng này được xem là đáng thất vọng, sau khi Mazda đã tung ra 3 mẫu xe được đánh giá cao là CX-5, Mazda6 và gần đây nhất là Mazda3. Tuy vậy, theo chuyên gia phân tích của HIS Stephanie Brinley: “5% không phải là con số quá khủng khiếp và nhiều khả năng mẫu xe mới Mazda3 sẽ giúp hãng đạt được cú bật tốt trong năm tài chính 2014”.
 
Theo Autoblog, trong một thông báo đưa ra hôm 25/4, CEO Mazda Masamichi Kogai cam kết sẽ nâng cao lượng hàng bán ra tại riêng khu vực Mỹ lên 400.000 chiếc trong năm 2014, đồng thời tiết lộ kế hoạch đạt mục tiêu lợi nhuận hoạt động 2,3 tỷ USD vào năm tài chính 2016.
 
Như vậy, có thể thấy năm 2013 là một năm hoạt động rất thành công cho các hãng xe ô tô Nhật. Trước đó, Mitsubishi cũng vừa thông báo tăng gần gấp đôi lợi nhuận hoạt động trên toàn cầu của năm tài chính 2013, đạt 123,4 tỷ yên (1,2 tỷ USD). Đây cũng là mốc cao nhất mọi thời đại của hãng xe Nhật Bản này.