Mercedes bán hàng phá chợ ngay đầu năm mới

Mercedes tiếp tục dẫn đầu cuộc đua xe sang tại Mỹ nhờ lượng tiêu thụ kỷ lục trong tháng đầu tiên của năm 2017.

Xe Mercedes tiêu thụ kỷ lục đầu năm 2017
 
Với lượng tiêu thụ 25.527 xe, tăng 3,5%, tháng 1/2017 đã trở thành tháng bán hàng kỷ lục của Mercedes sau khi hãng giành “ngôi vương” vào năm 2016 – lần đầu tiên “Ngôi sao bạc” đánh bại các đối thủ kể từ năm 2013.
 
Thương hiệu xe sang của Đức đạt kết quả đó phần lớn nhờ vào kết quả kinh doanh của các dòng sedan khi C-Class tăng trưởng 27% và E-Class tăng trưởng tới 49% trong tháng trước. Dietmar Exler, CEO chi nhánh Mercedes tại Atlanta, chia sẻ: Đây là một sự khởi đầu mạnh mẽ sau khi Mercedes giành ngôi vị số 1 từ đồng hương BMW.
 
Trong khi Mercedes “ăn nên làm ra” thì tình hình kinh doanh ở các đối thủ lại khá ảm đạm. Kết thúc tháng 1/2017, lượng tiêu thụ xe BMW chỉ tăng 0,1% lên 18.109 phương tiện. Thậm chí, ở Lexus, kết quả giảm tới 26% xuống còn 15.572 xe. Trong khi đó, “ông lớn bê bối” Volkswagen tiếp tục thu hẹp khoảng cách với top 3 tại thị trường xe sang lớn nhất thế giới. Lượng tiêu thụ của hãng tăng 11% lên 13.201 phương tiện. Ở các dòng A4, Q5 và Q3, mức tăng đều trên 30%.
 
Không riêng tại Mỹ, Mercedes cũng đã có một năm 2016 thành công với lượng tiêu thụ hơn 2 triệu xe trên toàn thế giới. Theo Interbrand, Mercedes còn sở hữu thương hiệu có giá trị lớn nhất trong các hãng xe sang, lọt top 10 thương hiệu đáng giá nhất thế giới trong năm 2016.