Năm 2012 Honda Việt Nam bán 1,97 triệu xe máy

Năm 2012, thị trường xe máy Việt Nam đạt 3,11 triệu chiếc, trong đó Honda Việt Nam (HVN) là 1,97 triệu, chiếm hơn 62% thị phần.

Con số trên được Tổng giám đốc HVN - Masayuki Igarashi đưa ra trong buổi tổng kết hoạt động của công ty năm 2012, diễn ra ngày 23/2. Theo đó, thị trường xe máy trong nước giảm 4,6% so với năm 2011, lần đầu tiên kể từ năm 2000 khi có số liệu thống kê của các doanh nghiệp FDI, còn riêng HVN giảm 4%. Dù vậy, mức bán hàng của năm qua vẫn cao hơn đáng kể so với 2010 (1,74 triệu xe), qua đó Việt Nam trở thành thị trường xe gắn máy lớn thứ ba của Honda toàn cầu, chỉ sau Indonesia và Ấn Độ.
 
HVN chưa công bố cụ thể, nhưng giả sử mỗi xe có giá 1.000USD, doanh thu năm 2012 của HVN đã vào khoảng 2 tỷ USD trong năm 2012. Số lượng xấp xỉ 2 triệu xe bán ra tương đương công suất của 2 nhà máy của HVN hiện nay, đều đặt tại Vĩnh Phúc. Theo ông Igarashi, thị trường xe máy trong năm 2013 cũng chỉ ngang với năm vừa qua, vì thế chưa thể chắc chắn về kế hoạch đưa vào hoạt động nhà máy thứ ba, đặt tại Hà Nam.
 
Với 2 nhà máy hiện nay, năm 2011 HVN đã sản xuất được 2,15 triệu xe nhưng năm 2012 sản lượng phải điều chỉnh giảm xuống còn 1,93 triệu, thay cho ước tính 2,3 triệu hồi đầu năm ngoái. Nếu tính cả 3 nhà máy, tổng công suất của HVN có thể đạt 2,5 triệu xe/năm, bằng 50% của toàn bộ các nhà sản xuất xe máy ở Việt Nam hiện nay.
 
Dù vậy, ông Igarashi vẫn khẳng định năm 2013, công ty sẽ đạt lượng tiêu thụ cao hơn. Lý do là HVN sẽ đưa ra nhiều sản phẩm mới hơn (năm 2012 là 6 xe, gồm cả đời xe mới hoàn toàn lẫn cải tiến đôi chút), duy trì các chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông có ảnh hưởng tốt, đồng thời tăng cường marketing cho các dòng sản phẩm mới.
 
Ra mắt mẫu ôtô thứ tư
 
Năm 2012 là năm thực sự khó khăn đối với thị trường ôtô nói chung và HVN nói riêng, ông Tomohiro Maruno – Giám đốc khối bán hàng ôtô cho biết. Nguyên nhân là việc công ty đã phải dừng sản xuất từ tháng 1 đến tháng 3 do ảnh hưởng của lũ lụt ở Thái Lan và các tác động từ khủng hoảng kinh tế và chính sách không ổn định. Tổng thị trường năm qua đạt hơn 78.500 ôtô, bằng 70% năm 2011, còn HVN đạt hơn 1.800 xe.
 
Ông Maruno cũng cho biết vào khoảng giữa năm nay HVN sẽ trình làng một mẫu ôtô mới, bên cạnh các xe Civic và xe CR-V (lắp ráp), Accord (nhập nguyên chiếc) hiện nay.