Người Việt mua gần 9.000 xe máy mỗi ngày

Kết thúc Quý I/2018, thị trường Việt tiêu thụ hơn 800.000 xe máy các loại, tăng 1,9% so với cùng kỳ.

Ảnh: Xe Giao thông
 
Theo báo cáo Quý I/2018 của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), năm thành viên, bao gồm Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha, đã bán được 803.204 phương tiện cho người Việt.
 
Con số trên không bao gồm xuất khẩu, cũng như lượng tiêu thụ đến từ một số hãng xe khác không thuộc Hiệp hội, trong đó có các thương hiệu xe phân khối lớn như Kawasaki, BMW, KTM, Benelli...
 
Nhưng năm tên tuổi trên là các hãng xe lớn nhất tại thị trường xe máy Việt Nam, chiếm hơn 90% thị phần. Do đó, phản ánh tương đối đầy đủ nhu cầu xe máy của người dân. Với 803.204 xe bán ra, trung bình mỗi ngày khách hàng Việt tiêu thụ gần 9.000 xe máy các loại.
 
Trong những năm gần đây, thị trường xe máy tại Việt Nam gần như đã bão hòa khi tốc độ tăng trưởng không quá ấn tượng. Kết thúc quý đầu tiên của năm 2018, mức tăng trưởng của các thành viên VAMM chỉ đạt 1,9% so với cùng kỳ. Trước đó, cả năm 2017, tỷ lệ tăng trưởng cũng chưa đầy 5%.
 
Dù không công bố số liệu chi tiết nhưng Honda và Yamaha vẫn là hai thương hiệu “áp đảo”. Theo VAMM, các dòng xe tay ga đang chiếm hơn 45% thị phần và được dự đoán sẽ là phân phúc tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.