Người Việt mua hơn 21.000 xe ôtô trong tháng Ngâu

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tháng 8/2019, khách hàng Việt tiêu thụ 21.483 xe ôtô các loại, giảm 19% so với tháng liền trước song tăng 4% so với cùng kỳ.

 
Con số trên bao gồm 15.228 xe du lịch, 5.964 xe thương mại và 291 xe chuyên dụng. Như vậy, xe du lịch giảm 21%, xe thương mại và xe chuyên dụng giảm lần lượt 12%, 37% so với tháng trước.
 
Với 12.594 xe bán ra, lượng tiêu thụ xe lắp ráp giảm 18% xuống 12.594 chiếc. Xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng giảm 22% xuống 8.889 chiếc.
 
Xét về nhà phân phối, Trường Hải (Thaco) chiếm ưu thế khi bàn giao cho người dùng 5.975 xe thuộc các thương hiệu Peugeot, Kia và Mazda. Đứng ở vị trí thứ hai là Toyota với 5.066 xe. Tiếp đến Ford (2.573 xe), Mitsubishi (2.104 xe), Honda (1.867 xe)...
 
Năm nay, tháng 8 dương lịch rơi đúng vào tháng 7 âm (dân gian còn gọi là tháng cô hồn) nên nhiều người có tâm lý e dè khi xuống tiền mua xe. Điều đó góp phần dẫn đến một số thay đổi đáng chú ý trong danh sách Top 10 xe bán chạy nhất tháng, điển hình là sự vắng bóng của Toyota Fortuner. Toyota Vios duy trì ngôi vị “quán quân”, song kết quả cũng giảm gần 470 xe so với tháng 7/2019.
 
Cộng dồn từ đầu năm, lượng bán hàng toàn thị trường đạt 202.567 phương tiện, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, xe du lịch tăng 31% lên 147.778 chiếc, xe thương mại giảm 1,6% xuống 50.991 chiếc, xe chuyên dụng giảm 25% xuống 3.798 chiếc.
 
Các số liệu cho thấy khoảng cách giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước đang ngày một thu hẹp với các kết quả 82.823 chiếc (tăng 178%)  và 119.744 chiếc (giảm 14%).