Nhập khẩu ôtô 8 tháng giảm nhẹ

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho thấy kết thúc 8 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập về 65,5 nghìn xe ôtô nguyên chiếc các loại, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Nhập khẩu ôtô 8 tháng giảm nhẹ
 
Theo Tổng cục Hải quan, trị giá nhập khẩu cũng giảm 14,1% xuống 1,39 tỷ USD.
 
Con số hơn 65 nghìn xe nhập về gồm 32,7 nghìn chiếc là xe dưới 9 chỗ ngồi (tăng 13,9%), 25,4 nghìn xe ôtô tải (giảm 14%), các loại khác đạt 7,4 nghìn chiếc (giảm 30,2%).
 
Trong đó, thị trường xuất khẩu ôtô nguyên chiếc nhiều nhất sang Việt Nam thuộc về Thái Lan với 23,84 nghìn chiếc, trị giá 431,85 triệu USD, tăng 12,8% về lượng và 9,9% về trị giá. Tiếp đó đến Indonesia với 15,54 nghìn chiếc, trị giá vượt 277 triệu USD.
 
Như vậy, tính đến hết tháng 8/2017, Thái Lan và Indonesia là các quốc gia cung cấp ôtô nguyên chiếc nhiều nhất cho Việt Nam. Chỉ tính riêng hai nước này đã chiếm hơn 60% tổng số xe nhập khẩu của người Việt.
 
Hàn Quốc giữ vị trí thứ 3 với gần 6 nghìn xe, trị giá 126,94 triệu USD. Một số tên tuổi khác nằm trong nhóm xuất khẩu ôtô nhiều nhất sang Việt Nam như Ấn Độ (5,23 nghìn xe), Trung Quốc (xấp xỉ 5 nghìn xe), Nhật Bản (2,41 nghìn xe)...
 
Thống kê cho thấy xe nhập từ Ấn Độ có giá bình quân thấp nhất với hơn 5 nghìn USD/chiếc. Một phần do xe nhập từ quốc gia này chủ yếu là loại dưới 9 chỗ ngồi (chiếm 96% tổng số xe nhập từ Ấn Độ).
 
Ngược lại, xe nhập từ Trung Quốc có đơn giá bình quân cao gấp nhiều lần (hơn 38 nghìn USD/chiếc) bởi loại xe Việt Nam nhập về chủ yếu là xe tải và các dòng xe khác.