Nhập khẩu ôtô đầu tháng 11 lại giảm 16%

Nhập khẩu ôtô vào Việt Nam luôn ở tình trạng trồi sụt thất thường khi trong tuần vừa qua, số lượng xe “ngoại” về nước đã giảm 16% so với tuần trước, tương đương 510 chiếc.

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy từ ngày 2/11 đến 8/11, Việt Nam nhập khẩu 2.678 ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá gần 51,2 triệu USD.
 
Trong đó, xe có xuất xứ Thái Lan chiếm ưu thế với 2.316 chiếc (86,5%). Ngoài ra còn có những thị trường như Indonesia (230 chiếc), Trung Quốc (54 chiếc), Mexico (44 chiếc), Đức (25 chiếc)...
 
Số lượng xe dưới 9 chỗ ngồi nhập về đạt 1.857 chiếc, chiếm 69,3% với trị giá trên 34 triệu USD. Con số này đã giảm 138 chiếc so với tuần liền trước.
 
Các phương tiện được mở tờ khai chủ yếu tại khu vực cảng Hải Phòng (1.075 chiếc), TP.HCM (666 chiếc) hay Hà Nội (116 chiếc). Hầu hết vẫn là xe sản xuất tại Thái Lan (1.674 chiếc), Indonesia (110 chiếc), Mexico (44 chiếc)...
 
Xe trên 9 chỗ ngồi đạt 25 chiếc, toàn bộ được nhập về qua cửa khẩu TP.HCM và có nguồn gốc Trung Quốc.
 
Ngoài ra, các doanh nghiệp còn nhập khẩu 786 xe ôtô tải với trị giá hơn 14 triệu USD, bao gồm 642 xe từ Thái Lan, 120 chiếc từ Indonesia, 21 chiếc từ Trung Quốc... Phần lớn về nước qua cửa khẩu cảng Hải Phòng (584 chiếc), TP.HCM (181 chiếc).
 
Đối với xe chuyên dụng, tổng cộng có 10 chiếc với trị giá khai báo gần 3 triệu USD, trong đó có 8 chiếc xuất xứ Trung Quốc. Các xe được đưa về qua cửa khẩu Lạng Sơn (7 chiếc). Còn lại là các khu vực TP.HCM, Hải Phòng và Đắk Lăk, mỗi địa bàn 1 chiếc.
 
Trong tuần vừa qua, Việt Nam còn nhập khẩu lượng linh kiện và phụ tùng ôtô trị giá 82,2 triệu USD, tăng 14,2 triệu USD so với tuần trước. Nhóm mặt hàng này chủ yếu đến từ Hàn Quốc (20,6 triệu USD), Nhật Bản (15,9 triệu USD), Trung Quốc (14,1 triệu USD), Thái Lan (13,2 triệu USD), Ấn Độ (8,4 triệu USD) và Indonesia (3,6 triệu USD). Đây là những quốc gia chiếm tới 92% tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng xe hơi của cả nước.