Nhập khẩu ôtô tháng 10 chạm đáy

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, số lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 10 chỉ đạt khoảng 6.000 chiếc, thấp hơn tháng 9 và cũng là con số thấp nhất 2 năm trở lại đây.

 
Tổng cục cho biết, 6.000 xe ôtô nguyên chiếc tương ứng với trị giá 135 triệu USD. Trung bình, mỗi chiếc xe nhập có giá 22.500 USD.
 
Trước đó, số lượng xe nhập tháng 9 đạt 6.111 chiếc, giảm 22% so với tháng 8. Trị giá 165 triệu USD cũng giảm 12%.
 
Cộng dồn từ đầu năm đến nay, khoảng 77.000 xe ô tô nguyên chiếc được đưa về thị trường Việt, (1,687 tỷ USD), giảm 11,2% về lượng và 13,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Trong hai tháng vừa qua, bất chấp việc các hãng liên tục tung ra những đợt khuyến mại lớn, người tiêu dùng vẫn khá “thờ ơ”, phần lớn do tâm lý chờ đợi đến năm 2018 mới chi tiền mua xe để được ưu đãi thuế đối với xe nhập từ ASEAN. Số lượng xe hưởng thuế suất 0% không lớn nhưng chủ yếu lại là những dòng xe đang phổ biến tại Việt Nam.
 
Càng về những tháng cuối năm, thời gian phải chờ đợi càng rút ngắn nên người tiêu dùng có thêm động lực để “kiềm chế”. Bởi vậy, theo dự đoán, khả năng thị trường phục hồi trở lại trong năm 2017 rất khó.
 
Cũng trong tháng này, Việt Nam tốn khoảng 40 triệu USD để nhập khẩu xe máy và linh kiện. Phân khúc được kỳ vọng sẽ có sự chuyển biến đáng chú ý trong thời gian tới khi ngày càng nhiều người chuyển từ các dòng xe nhỏ sang xe phân khối lớn không được sản xuất trong nước.