Nissan thu hồi nửa triệu xe March do lỗi đèn hậu

Nissan Motor Co., hãng sản xuất ôtô lớn thứ 2 Nhật Bản, hôm thứ Năm (6/12) đã ra thông báo thu hồi khoảng 500.000 chiếc March, thuộc dòng compact hatchback, do lỗi đèn sau của xe.

Xe bị lỗi được sản xuất tại nhà máy ở Sunderland, Anh, từ tháng 6 đến tháng 12/2007, và tại nhà máy Nissan OPPama, gần Tokyo, trong khoảng thời gian 2002-2009.
 
Một phát ngôn viên của Nissan cho biết, hiện chưa có báo cáo nào về các trường hợp tai nạn liên quan tới 498.793 chiếc xe trong danh sách thu hồi. Ông cũng cho biết thêm, lệnh thu hồi chỉ áp dụng với xe bán tại Nhật Bản. Tuy nhiên, chi phí ước tính hãng phải bỏ ra, cũng như khoảng thời gian cần thiết để sửa chữa chưa được tiết lộ.
 
Đây không phải lần đầu tiên Nissan thông báo thu hồi xe trong năm nay. Hồi cuối tháng 10 hãng đã phải tiến hành sửa chữa 14.000 xe Altima, và trước đó, vào tháng 9, là 51.000 chiếc Nissan Qashqai, cũng ở nhà máy Sunderland.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn