Ôtô nhập khẩu tháng 2 giảm còn nửa tháng trước

Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 2 là 1.498 chiếc, giảm 50% so với tháng trước. Tuy nhiên tính chung 2 tháng đầu năm, mức suy giảm chỉ là 5%.

Trước đó, Tổng cục Hải quan ước tính tháng 2 chỉ có khoảng 1.000 xe ôtô nhập nguyên chiếc. Tuy nhiên, thống kê mới nhất cho biết con số này là 1.498 chiếc, giảm 50,5% so với tháng 1. Trong số này, xe tải là 731 chiếc, giảm 7,9%; xe dưới 9 chỗ ngồi là 668 chiếc, giảm 67%.
 
Tính chung 2 tháng đầu năm 2013, lượng ôtô nhập nguyên chiếc là hơn 4.500 xe, giảm 4,7% so với cùng giai đoạn năm trước, đạt kim ngạch 89 triệu USD, tăng 9,1%.
 
Tính theo nguồn gốc xuất xứ, xe Hàn Quốc chiếm phân nửa với hơn 2.400 chiếc, tiếp theo là Thái Lan 837 chiếc. Xe Trung Quốc đứng thứ ba với 396 chiếc nhưng tăng 53,5% so với cùng kỳ năm 2012.
 
Cũng trong 2 tháng vừa qua, nhập khẩu linh kiện ôtô cũng giảm 4% so với cùng kỳ, đạt hơn 214 triệu USD.
 
Có thể thấy rằng, năm nay, nếu chính sách không thay đổi đáng kể, nhất là nếu Thông tư 20 vẫn được giữ nguyên, các công ty lắp ráp trong nước sẽ bớt được phần nào cạnh tranh từ các công ty chuyên phân phối xe chính hãng, ngay cả khi thị trường dự đoán ở ngưỡng 100 nghìn xe như VAMA nhận định. Hoặc sẽ có thêm một số vụ kiện cáo truy thu thuế má được “bật mí”.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn