Ôtô nhập tháng 3 tăng 30% đón đầu trước bạ giảm

Lượng xe ôtô nhập khẩu trong tháng 3 ước tính tăng gấp đôi so với tháng 2 trước đó, cùng với thông tin phí trần trước bạ giảm còn 15% đã dự báo thị trường xe trong tháng tới sẽ hình thành bước tiến cụ thể.

Theo nguồn từ Tổng cục Thống kê, ước tính lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 3/2013 là 2.000 xe, tăng khoảng 30% so với tháng 2 đồng thời giá trị kim ngạch cũng tăng từ 36 triệu USD lên 42 triệu USD. Điều này sẽ giúp tổng kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc 3 tháng đầu năm (Quí I) ước đạt 7.000 xe, tương ứng 131 triệu USD, giảm 10,6% về lượng và giảm 3,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Kết quả trên đã cho thấy sự nhạy bén của giới kinh doanh ôtô và dự báo thị trường xe từ tháng 4 trở đi sẽ nhiều khả năng gây bất ngờ theo chiều hướng đỡ ảm đạm như hiện nay.
 
Tín hiệu tốt từ con số nhập khẩu được nhận định nhờ hiệu quả trực tiếp từ thông tin thay đổi phí trước bạ gồm mức quy định tối đa 15% (các địa phương được quyết định tăng 50% mức sàn sau khi họp HĐND) với xe mới và 2% với xe đăng ký từ lần 2 trở lên. Đây được coi như yếu tố “kích cầu” quen thuộc tại thị trường ôtô Việt Nam, xuất hiện sau một thời gian “hạn hán” trông thấy từ sức mua “èo uột”. 
 
Theo Nghị định 23 Chính phủ vừa ban hành, mức quy định phí trước bạ mới sẽ được áp dụng từ 1/4, con số cụ thể còn chờ HĐND họp thông qua. Các kỳ họp này thường diễn ra vào giữa và cuối năm. Do đó, sự sôi động dự báo sẽ thấy rõ ở Hà Nội trước tiên vì là nơi duy nhất trên cả nước đang có mức thu phí trước bạ 20% giá trị xe.
 
Tuy nhiên, thị trường sẽ bị hạn chế đáng kể khi mới đây Bộ Tài chính đã nhanh chóng nâng thuế nhập khẩu xe cũ loại dưới 9 chỗ dung tích 1.500cc trở xuống lên 700 đến 2.000USD mỗi chiếc.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn