Porsche tự tin bán được 75.000 chiếc Macan trong năm đầu tiên

Trong khi tập đoàn mẹ Volkswagen hạ thấp doanh số dự kiến vào năm tới vì nền kinh tế châu Âu suy yếu, thì Porsche lại đưa ra doanh số mục tiêu khổng lồ đối với mẫu Macan ngay trong năm đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

Porsche Macan, dòng xe được phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật của chiếc crossver Audi Q5, sẽ chính thức đưa Porsche thâm nhập vào mảng thị trường xe CUV hạng sang nhỏ gọn, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Range Rover Evoque và cả Audi Q5. Trước đây, Porsche từng dự đoán rằng họ có thể bán 45.000 chiếc Macan ngay trong năm 2013, khi mẫu xe này lần đầu tiên được tung ra thị trường. Nhưng thông tin gần đây được trang Automotive News Europe trích dẫn lại cho biết Porsche đã nâng doanh số mục tiêu của dòng xe mới này lên 75.000 chiếc.
 
Doanh số kỳ vọng tăng tới 66% chứng tỏ đã có một sự tự tin rất lớn từ phía hãng xe Đức. Nhưng điều này cũng có thể đồng nghĩa là Porsche đặt cược vào các thị trường đang có xu hướng tăng trưởng ngoài châu Âu.
 
Tổng doanh số của Porsche trên toàn cầu trong cả năm 2011 đạt 118.865 xe. Cứ cho rằng trong năm nay và năm tới, doanh số bán của tất cả các dòng xe mà Porsche đang sản xuất hiện nay tăng trung bình 10% mỗi năm, việc bán được thêm 75.000 chiếc Macan nữa có nghĩa là năm 2013, doanh số bán của Porsche có thể tăng tới 52%. Đây là con số mà không nhiều người dám nghĩ tới, nhưng Porsche đã từng làm được trước đây khi tung ra mẫu Cayenne. Liệu điều này có thể lặp lại?
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn