S660 roadster bán chạy như tôm tươi, Honda vẫn lo ngại

Toàn bộ 8.600 chiếc roadster S660 dự kiến sản xuất để bán ra trong năm nay tại thị trường Nhật Bản đã được người tiêu dùng trong nước “đặt gạch” chỉ trong vòng 2 tháng. Điều đáng nói là 4 trong năm 5 khách hàng đặt mua chiếc coupe này lại là những người trên 40 tuổi.

Honda S660
Trả lời phỏng vấn của báo giới, phát ngôn viên của hãng xe Honda tại Nhật Misato Fukushima cho biết, hầu hết những khách hàng đặt mua chiếc roadster này đều là những đối tượng khách hàng lâu năm. Chiếc S660 là xế hộp thứ hai của họ.
 
Honda S660 2
 
 
Honda S660 4
 
Mặc dù rất tự hào khi duy trì được một đội ngũ khách hàng trung thành lâu năm đông đảo như vậy, song Honda cũng bày tỏ lo ngại khi S660 thất bại trong việc thu hút đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Đây thực sự là một vấn đề quan ngại cho Honda nếu xét về lâu dài, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều người trẻ ở Nhật quan niệm rằng không nhất thiết phải sở hữu một chiếc xe hơi cho riêng mình. Thay vào đó, họ cho rằng di chuyển bằng các phương tiện công cộng cũng hiệu quả không kém. Một lý do khác cho tình trạng này là thu nhập hàng năm của giới trẻ Nhật đang bị trì trệ khiến họ buộc phải thắt chặt hầu bao và chưa sẵn sàng đầu tư cho những món hàng xa xỉ như ô tô.
 
Honda S660 6
 
Honda S660 8
 
Tuy nhiên, trước mức độ thành công ngoài mong đợi của S660, Honda cho biết sẽ tiếp tục nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe này bắt đầu từ tháng 10 tới. Đồng thời, hãng cũng tiết lộ sắp sản xuất phiên bản dành riêng cho thị trường châu Âu dưới tên gọi S1000. Dự kiến S1000 sẽ được trang bị động cơ tăng áp 1.0L cho công suất tối đa 127 mã lực, mạnh mẽ hơn nhiều so với S660 tại Nhật khi được trang bị động cơ nhỏ hơn 660cc, sản sinh công suất 63 mã lực.
 
Honda S660 10
 
Honda S660 12
 
Chính thức trình làng người tiêu dùng Nhật hồi cuối tháng 3/2015, S660 được Honda ví như “viên đạn mạnh mẽ”. Tuy không phải là mẫu xe mạnh nhất, song S660 lại cuốn hút người dùng bởi thiết kế nhỏ gọn và xinh xắn. Xe được trang bị vô lăng có đường kính chỉ 350 mm - vô lăng nhỏ nhất trong các dòng xe thương mại của Honda hiện nay. Tương tự như đàn anh Beat, S660 Roadster sở hữu hệ dẫn động cầu sau và động cơ đặt giữa, tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau là 45/55. Về tính năng an toàn, S660 có đầy đủ túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống phanh tự động khi xe có dấu hiệu sắp va chạm. Tại thi truong o to Nhật, Honda S660 roadster có giá từ 1,98 – 2,18 triệu Yên, tương đương 355 – 390,8 triệu Đồng.