Standard & Poor's nâng triển vọng xếp hạng của Ford Motor lên ‘tích cực’

Hãng xếp hạng Standard & Poor's (S&P) đã khôi phục triển vọng đối với Ford Motor lên mức tích cực “positive” từ mức ổn định “stable”, vì hiệu quả hoạt động của nhà sản xuất xe hơi này tại Bắc Mỹ tiếp tục hỗ trợ sức tiêu thụ và gia tăng lợi nhuận.

Trong thông báo đưa ra hôm 10/8, S&P quyết định nâng triển vọng đối với Ford nhưng khẳng định rằng chưa đẩy xếp hạng tín dụng của nhà sản xuất xe hơi này lên mức đầu tư “investment grade” trước năm 2014.
 
Theo đó, S&P vẫn giữ mức xếp hạng tín dụng “BB+” đối với Ford, và cho biết sẽ nâng lên mức đầu tư, là BBB-, khi Ford chứng tỏ được sự cải thiện về lợi nhuận trên toàn bộ các thị trường.
“Chúng tôi tin Ford sẽ tích cực trong việc tái cấu trúc bộ phận châu Âu để có lợi nhuận mặc dù thực tế lượng tiêu thụ xe của hãng này đang suy giảm tại đây”, tuyên bố của S&P cho biết.
 
Khủng hoảng kinh tế ở châu Âu đang làm sứt mẻ kế hoạch của CEO Alan Mulally nhằm khôi phục lại Ford. Ford đang liên tiếp thua lỗ ở khu vực này và hãng nhận định thua lỗ cả năm 2012 tại châu Âu sẽ lên tới 1 tỷ USD, cao gấp đôi mức dự đoán trước đó. Thậm chí Ford đang cân nhắc đóng cửa các nhà máy ở châu Âu do công ty này chỉ sử dụng hết 63% năng lực sản xuất.
 
Ford cũng đang dần thay đổi chiến lực sản xuất trong đó bám sát nhu cầu thị trường. CEO Mulally đã nói: “Điều quan trọng nhất trong các kế hoạch của chúng tôi là điều chỉnh sản xuất phù hợp với nhu cầu thực”. Trong thời gian tới có thể chứng kiến việc Ford tiếp tục giảm sản lượng căn cứ theo sức tiêu thụ thực tế.
 
S&P cũng đã giả định rằng lợi nhuận của Ford và việc sử dụng tài chính tại châu Âu sẽ đi xuống trước khi nó trở nên tốt hơn. “Triển vọng tích cực phản ánh rằng có một chút cơ hội chúng tôi có thể tăng xếp hạng tín dụng đối với Ford đến mức đầu tư trong thời gian khoảng 18 tháng tới, mặc dù điều này khó diễn ra trước khi kết thúc năm 2013. Để đảm bảo cho một sự nâng hạng, chúng tôi mong đợi Ford thực hiện đúng lộ trình để đạt lợi nhuận ở ngoài Bắc Mỹ, đặc biệt là châu Âu”.
 
Động thái của S&P diễn ra sau khi 2 cái tên khác trong số 3 hãng xếp hạng tín dụng đứng đầu thế giới là Moody’s và Fitch đều đã nâng Ford lên mức đầu tư. Cuối tháng 5 vừa qua, khi Moody’s nâng xếp hạng tín dụng cho Ford Motor hôm nay lên mức đáng đầu tư, Ford đã thoát khỏi cảnh phải đem thương hiệu cùng các tài sản khác ra làm vật thế chấp cho các khoản vay. Lần gần nhất Ford được nâng hạng lên mức đầu tư bởi cả ba hãng xếp hạng chính trên vào tháng 5/2005. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn