Suzuki Vitara Brezza: Xe SUV bán chạy nhất tại Ấn Độ

Với 7.193 chiếc bán ra trong tháng 5/2016 vừa qua, Suzuki Vitara Brezza bất ngờ “qua mặt” đối thủ đến từ Hàn Quốc Hyundai Creta, trở thành mẫu SUV bán chạy nhất tại thị trường Ấn Độ.

Suzuki Vitara Brezza
 
Phân khúc xe SUV trong tháng 5 vừa qua tại Ấn Độ đã chứng kiến cuộc cạnh tranh sát nút giành ngôi vị số 1 giữa Suzuki Vitara Brezza và Hyundai Creta. Với lượng xe tiêu thụ nhỉnh hơn 136 chiếc, đạt 7.193 chiếc giao cho khách hàng trong tháng 5/2016, mẫu xe siêu rẻ Nhật Bản Suzuki Vitara Brezza đã vượt qua kỳ phùng địch thủ Hyundai Creta (7.057 chiếc bán ra) và giữ ngôi vương phân khúc SUV.
 
Đứng sau Suzuki Vitara Brezza và Hyundai Creta về mặt doanh số bán hàng là 3 mẫu SUV khác đều thuộc thương hiệu xe Mahindra – nhà sản xuất SUV hàng đầu của Ấn Độ - bao gồm KUV100, Bolero và Scorpio với lượng xe bán ra khoảng 4.000 chiếc/mẫu.Trong khi đó, Ford EcoSport chỉ bán được hơn 3.000 chiếc tại Ấn Độ do ảnh hưởng từ đợt triệu hồi gần 48.000 chiếc EcoSport gần đây.
 
Theo tiết lộ của liên doanh Maruti Suzuki đã có hơn 70.000 đơn đặt hàng dành cho mẫu Vitara Brezza sau 3 tháng lên kệ, kéo dài thời gian chờ nhận xe của khách hàng lên 9 tháng. Rõ ràng, nếu Maruti Suzuki có thể đáp ứng kịp các đơn hàng trên thì không còn gì để nghi ngờ về thành công của mẫu SUV dài dưới 4m Vitara Brezza. Thậm chí, khi đó, cơ hội để Hyundai Creta giành lại ngôi vị số 1 từ tay Vitara Brezza không còn nhiều.
 
Sở dĩ Suzuki Vitara Brezza tạo nên được “cơn sốt” với người tiêu dùng Ấn Độ phần lớn là do giữ lợi thế về giá bán. Theo đó, so với hầu hết các đối thủ trong phân khúc SUV, ngoại trừ Mahindra KUV100, giá bán của Suzuki Vitara Brezza đều mềm hơn. Tại Ấn Độ, Suzuki Vitara Brezza có 6 bản trang bị khác nhau với giá bán dao động từ 699.000 - 968.000 Rupee, tương đương 231 - 320 triệu đồng.