Tháng 2, ôtô nhập khẩu chỉ 1.000 xe

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, lượng ôtô nhập khẩu trong tháng 2 chỉ đạt khoảng 1.000 xe, bằng một phần ba tháng trước đó và một phần tư tháng cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị kim ngạch cũng chỉ vào khoảng 18 triệu USD, giảm 35 triệu USD so với tháng trước và tới 64 triệu USD so với tháng 2/2012. Các con số trên được đưa ra dựa trên
báo cáo kỳ 1 tháng 2/2013 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, trong 15 ngày đầu tháng chỉ có vẻn vẹn 242 ôtô nguyên chiếc nhập khẩu với giá trị kim ngạch xấp xỉ 6,3 triệu USD.
 
Việc sụt giảm lượng tiêu thụ xe hơi tháng sau Tết là điều quen thuộc, tuy nhiên mức giảm quá lớn cho thấy sự hồi phục ở các tháng tiếp theo trong năm cũng hết sức khó khăn.
Ngay cả tháng 1 được thúc đẩy bởi đợt mua sắm trước Tết, lượng xe nhập về cũng chỉ tăng có 1,6% so với tháng trước đó, đạt hơn 3.000 xe.
 
Tính tổng cộng, 2 tháng đầu năm Việt Nam nhập về khoảng 4.000 xe với tổng kim ngạch 71 triệu USD, giảm 21,5% về lượng và 12,7% về giá trị so với giai đoạn đầu năm ngoái. Với sự khởi đầu rất thấp như thế, lượng xe nhập khẩu cả năm 2013 có thể còn thấp hơn cả con số 27.000 chiếc của năm 2012, vốn đã giảm khoảng 50% so với 2011. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn