Tháng 4 lượng bán ôtô mới giảm nhẹ

Trong tháng 4/2014 lượng bán hàng của toàn thị trường đạt 11.344 xe, giảm 3% so với tháng 3/2014 nhưng vẫn trong đà tăng trưởng kéo dài 13 tháng liên tiếp nếu so với năm ngoái.

Tháng 4 lượng bán ôtô mới giảm nhẹ 1
 
Toyota Vios 2014 đang là tâm điểm của tháng 4 với hơn 1.000 xe bán ra sau 1 tháng ra mắt
 
Theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội các nhà lắp ráp ôtô Việt Nam (VAMA), tổng số ôtô trên toàn thị trường (gồm cả xe nhập khẩu nguyên chiếc và xe lắp trong nước) đạt 11.344 chiếc, tăng 29% so với cùng kỳ. Trong đó bao gồm 6.810 xe con và 4.534 xe tải.
 
So với tháng 3, lượng bán xe con giảm 5% và xe tải tăng 1%. Lượng tiêu thụ của xe lắp ráp trong nước đạt 9.097 xe, tăng 10% so với tháng trước, số xe nguyên chiếc được nhập khẩu là 2.247 xe, tăng 33% so với tháng trước.
 
Tháng 4 lượng bán ôtô mới giảm nhẹ 2
Biểu đồ bán xe toàn thị trường ôtô tính đến tháng 4/2014
 
Như vậy, với kết quả bán hàng tháng 4 tăng trưởng, tính chung từ đầu năm đến nay cả nước bán được 41.371 ôtô mới, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng ôtô con tăng 48% và xe tải tăng 24%. Ngoài ra, tính đến hết tháng 4/2014, lượng bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 24% trong khi xe nhập khẩu tăng 89% so với cùng kì năm ngoái.
 
Xét riêng trong VAMA, tháng 4 đã bán ra 10.116 xe, tăng 9% so với tháng 3/2014 và tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính tổng các mẫu xe và thương hiệu, Thaco (Trường Hải) tiếp tục dẫn đầu thị trường trong tháng 4, và là tháng thứ ba liên tiếp. Tháng vừa qua, Thaco bán được 3.526 chiếc, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự tăng mạnh cả ở mảng xe tải và xe du lịch Kia, Mazda.
 
Tháng 4 lượng bán ôtô mới giảm nhẹ 3
Bảng so sánh mức tiêu thụ theo tháng của VAMA
 
Xếp thứ 2 là Toyota vẫn vững vàng ở danh hiệu hãng bán xe du lịch “mát tay” nhất với 3.001 chiếc, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các mẫu xe Fortuner, Vios 2014 và Innova có lượng bán từ trên dưới 650 chiếc. Đặc biệt Vios 2014 mới chỉ ra mắt trung tuần tháng 3 vừa qua nhưng đã có hơn 1.000 chiếc được giao tới tay khách hàng, trong khi tổng đơn đặt hàng lên tới 3.200 chiếc chỉ sau chưa đầy 2 tháng.
 
Tháng 4 lượng bán ôtô mới giảm nhẹ 4
Bảng so sánh 4 tháng năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 của VAMA
 
Trong tháng vừa qua, cũng có một số thành viên VAMA đạt hiệu quả kinh doanh tốt vượt bậc. Trong số này có Ford với 939 chiếc bán ra (tăng 37% so với cùng kỳ). Sự đột phá này tiếp tục dựa chủ yếu vào hai mẫu xe Transit và Ranger, tổng 2 mẫu xe này bán được đem về con số trên 600 chiếc. Tiếp theo là hãng xe Honda Việt Nam với con số tăng trưởng tới 216% nhờ bán được 531 chiếc, trong đó CR-V khá đắt hàng với 276 chiếc, City chậm lại nhưng vẫn được 205 chiếc.
 
Dù thị trường 4 tháng đầu năm tăng trưởng tới 36% so với cùng kỳ nhưng VAMA vẫn giữ dự báo mức tăng chung của thị trường cả năm 2014 là 14% với con số 125.000 chiếc. Con số dự báo chắc chắn sẽ thay đổi nhiều sau khi hết tháng 5, khi mà từng công ty đều đang đặt mục tiêu tăng trưởng so với năm ngoái.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn