Tháng 8, thị trường ô tô Trung Quốc tăng trưởng tới 25%

Vài năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã chững lại đáng kể, kéo theo đó là lượng tiêu thụ xe hơi cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong vòng 6 tháng qua, đà tăng trưởng tiếp tục trở lại khi người tiêu dùng tận dụng các ưu đãi về thuế.  

Thị trường ô tô Trung Quốc
 
Lượng tiêu thụ tháng 8/2016 tăng mạnh do người dân đổ xô đi mua xe trước khi các chính sách ưu đãi thuế hết hiệu lực vào cuối năm nay. Theo các con số được tổng hợp bởi Hiệp hội xe khách Trung Quốc, trong khoảng thời gian trên đã có 1,8 triệu xe, gồm cả SUV và minivan, đến tay khách hàng, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Cộng dồn từ đầu năm, doanh số bán xe tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới đạt mức 14,2 triệu chiếc, tăng 13% so với năm 2015.
 
Các nhà sản xuất nội địa được hưởng lợi lớn nhất. Ở Geely Automobile Holdings (hiện đang sở hữu Volvo), lượng tiêu thụ tháng 8 tăng tới 69% trong khi kết quả của Tập đoàn ô tô Quảng Châu tăng 31%. Great Wall chứng kiến mức tăng trưởng 25%. Trong khi đó, một số hãng xe nước ngoài cũng đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng, bao gồm Ford (22%), Lincoln của GM (18%) và Nissan 17%.
 
Tháng 10/2015, trước áp lực từ các hãng sản xuất, chính phủ Trung Quốc áp dụng chính sách ưu đãi thuế trên các xe sử dụng động cơ dung tích nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô nước này đang vận động để chính sách có hiệu lực vĩnh viễn nhằm khuyến khích người dân chọn những dòng xe tiết kiệm nhiên liệu.
 
Bên cạnh đó, những khoản giám giá cũng là một trong những yếu tố góp phần dẫn đến sự tăng trưởng về doanh số bán hàng. Một số báo cáo cho biết, lợi nhuận ở phân khúc xe cao cấp đã giảm xuống còn 66 yên, tương đương 10 USD/xe.
 
Ngoài các ưu đãi về thuế và giảm giá từ nhà sản xuất, thị trường ô tô Trung Quốc phục hồi một phần còn nhờ vào xu hướng chi tiêu tín dụng. Theo các nhà phân tích của Sanford C. Bernstein và Deloitte, gần 30% số người mua ô tô ở Trung Quốc sử dụng dịch vụ tín dụng trong năm 2015, tăng gần 2 lần so với mức 18% năm 2013. Trong số những người tham gia khảo sát, phần lớn thừa nhận họ có cân nhắc  đến việc vay tiền để mua ô tô với các hợp đồng tín dụng được ưu đãi về lãi suất và phí.