Tháng 9, thị trường ôtô Việt tiếp tục “nở hoa”

Tháng 9/2016, lượng tiêu thụ ôtô tại thị trường Việt Nam đạt hơn 26.000 xe, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

 VMS 2016
VMS 2016
 
Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tháng 9, người Việt tiêu thụ 26.551 ôtô các loại, tăng 24% so với năm 2015 và tăng khoảng 13% so với tháng 8/2016. Trong đó bao gồm 16.327 xe du lịch, 9.117 xe thương mại và 1.107 xe chuyên dụng.
 
Dẫn đầu về lượng tiêu thụ trong VAMA là Trường Hải (Thaco) với 10.104 phương tiện đến tay khách hàng, tăng tới 37% và chiếm gần 42% thị phần. Vị trí thứ hai thuộc về Toyota với 21% thị phần (tương đương 5.110 xe bán ra) và Ford với 11% thị phần (2.654 giữ vi trí thứ 3).
 
Ở phân khúc xe du lịch, sedan vẫn là dòng xe người tiêu dùng Việt yêu thích với hơn 7.597 xe được bàn giao, tiếp đến là các dòng xe SUV, hatchbach và MPV. Đặc biệt, đây là tháng thứ 2 liên tiếp, Kia Morning dẫn đầu top 10 xe bán chạy nhất với lượng tiêu thụ 1.600 chiếc.
 
Cộng dồn từ đầu năm, doanh số cả thị trường ở mức 214.398 xe, tăng 31% so với cùng kỳ. Hầu như toàn bộ các thành viên của VAMA đều đạt các mức tăng trưởng khác nhau, trong đó mức tăng của Thaco là 50% (83.000 xe), Ford tăng 55% (21.000 xe), Toyota tăng 8% (39.000 xe), GM tăng 38% (7.000 xe), Honda tăng 33% (8.000 xe)…
 
Giới chuyên gia cho rằng khó có thể đoán diễn biến của thị trường từ nay đến hết năm do còn phụ thuộc một phần vào việc thay đổi Thông tư 20. Cho đến thời điểm này, “số phận” Thông tư vẫn chưa được quyết định, nên các doanh nghiệp cũng chưa đưa ra những kế hoạch cụ thể.
 
Tuy nhiên, các cuộc triển lãm ôtô lớn, bao gồm Triển lãm ôtô Việt Nam (VMS 2016) vừa diễn ra và Triển lãm ôtô quốc tế (VIMS 2016) được tổ chức vào cuối tháng này là những dấu hiệu cho thấy thị trường ôtô trong nước đang “nóng lên” khi các doanh nghiệp mạnh tay đầu tư vào các gian hàng trưng bày. Đây cũng là dịp để các hãng giới thiệu đến người tiêu dùng hàng loạt sản phẩm, từ các mẫu xe láp ráp cho đến nhập khẩu nguyên chiếc, từ bình dân cho đến các dòng xe cao cấp.