Thị trường ôtô đã 15 tháng tăng trưởng liên tiếp

Trong tháng 6/2014 sức mua của toàn thị trường ôtô Việt Nam đạt 11.884 xe, giảm 2% so với tháng 5/2014 và tăng 23% so với tháng 6/2013. Nhờ vậy tiếp tục là tháng tháng thứ 15 liên tiếp tăng trưởng.

Thị trường ôtô đã 15 tháng tăng trưởng liên tiếp
Mẫu xe Toyota Yaris thế hệ mới đã góp phần tạo sức nóng cho thị trường xe tháng 6
 
Theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), toàn thị trường đạt 11.884 xe, bao gồm 7.407 xe con và 4.477 xe tải (xe con tăng 3% và xe tải giảm 9% so với tháng trước). Trong đó, sản lượng tiêu thụ của xe lắp ráp trong nước đạt 9.554 xe, tăng 7% so với tháng trước, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 2.330 xe, giảm 27%.
 
Thị trường ôtô đã 15 tháng tăng trưởng liên tiếp 1
Số liệu tiêu thụ xe toàn thị trường tháng 6
 
Tính chung nửa năm đầu 2014, toàn thi truong oto  tiêu thụ 65.389 chiếc, tăng 31% so với cùng kì năm ngoái. Xe ôtô con tăng 36% và xe tải tăng 24% so với cùng kì năm ngoái.
 
Xét riêng trong khối VAMA, các thành viên trong tháng 6 tiêu thụ 10.853 xe, tăng 10% so với tháng trước đó và tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm 2014, VAMA bán được 54.986 xe, đạt tăng trưởng 27%.
 
Thị trường ôtô đã 15 tháng tăng trưởng liên tiếp 2
Số liệu tiêu thụ xe của khối VAMA tháng 6
 
Trường Hải trong tháng 6 bán được 3.489 xe, vẫn tiếp tục dẫn đầu khối VAMA kể từ tháng 3, đứng trên Toyota (3.423 xe). Tuy nhiên, nếu xét riêng về xe du lịch thì Toyota luôn bỏ xa Trường Hải (hiện đang bán xe du lịch Kia, Mazda và Peugeot), với tháng 6 là 1.773 xe. Tháng 6 cũng đánh dấu sự thành công của Toyota khi mức tiêu thụ đã tăng hơn tháng trước đó 621 xe (tăng 22%), trong đó xe Vios (1.558 xe) và Yaris (213 xe) đang đắt hàng trong vai trò xe mới, chưa kể chương trình khuyến mại tặng bảo hiểm cho xe Altis cũng đẩy nhanh sức tiêu thụ (404 xe).
 
Thị trường ôtô đã 15 tháng tăng trưởng liên tiếp 3
Số liệu tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm ngoái của VAMA
 
Cũng trong đà tăng trưởng, xe Ford, Honda, GM Việt Nam,…đều có lượng xe bán ra tăng 2 con số so với tháng trước đó. Tuy nhiên, ở một góc khuất, 2 tên tuổi lắp xe trong nước một thời vàng son là Vinaxuki và VMC đều để trống báo cáo từ hơn 1 năm nay.
 
Với kết quả bán xe tháng tháng thứ 15 liên tiếp tăng trưởng, VAMA tự tin tăng dự báo thêm 5.000 xe cho cả năm 2014, ở mức 130.000 xe, tăng 18% so với năm 2013.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn