Thị trường ôtô Việt Nam giảm mạnh hơn cả… Hy Lạp

Trao đổi tại Triển lãm ôtô Việt Nam 2012, Tổng giám đốc Ford Việt Nam - Laurent Carpentier - cho biết tốc độ sụt giảm của thị trường ôtô trong nước nửa đầu năm nay còn hơn cả ở Hy Lạp.

“Trong nửa đầu năm nay thị trường ôtô giảm xuống hơn 40% và chưa nước nào có sự sụt giảm ghê gớm như thế chỉ vì các tin đồn về những chính sách thuế mới. Kể cả Hy Lạp cũng chỉ sụt giảm 20% trong tình trạng kinh tế khủng hoảng”, ông Carpentier nói. “Sự khó lường và hay thay đổi của thị trường chính là áp lực rất lớn cho chúng tôi”.
 
Tổng giám đốc Ford Việt Nam (FVL) khẳng định chiếc Focus mới sẽ được bán ra trước Tết âm lịch. Ông cũng tin tưởng thị trường sẽ tốt đẹp hơn vào quý cuối năm nay so với 3 quý trước đó, nhưng mức độ không cao.
 
Theo ông Carpentier, FVL sẽ giới thiệu 8 mẫu xe toàn cầu mới ở thị trường trong nước những năm tới. “Chiếc Focus hoàn toàn mới là dòng xe chúng tôi lựa chọn giới thiệu trong năm nay. Trong những năm tới sẽ còn nhiều mẫu xe được ra mắt, ngoài các xe đã quen thuộc là Fiesta, Ranger và Focus”, ông Carpentier nói.
 
 
“Chúng tôi sẽ giới thiệu đủ 8 mẫu xe dưới chiến lược Một Ford đến Đông Nam Á và cả Việt Nam”.
 
FVL đã đầu tư hơn 2 triệu USD mở 2 nhà kho mới tại Bắc Ninh, một chứa linh kiện, một chứa phụ tùng cho các sản phẩm mới. Các kho chứa này sẽ đảm bảo quy trình sản xuất, chất lượng và an toàn của nhà máy Hải Dương tương ứng bất cứ nhà máy nào khác của Ford trên thế giới, ông cam đoan.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn