Tiêu thụ ôtô tháng 3/2018 tăng hơn 70%

Với hơn 21 nghìn phương tiện đến tay khách hàng, lượng tiêu thụ ôtô tại thị trường Việt tháng 3/2018 giảm 21% so cùng kỳ, nhưng tăng 70% so với tháng liền trước.  

 
Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng 3, người Việt mua tổng cộng 21.127 xe ôtô các loại, bao gồm 12.858 xe du lịch, 6.969 xe thương mại và 1.320 xe chuyên dụng. Trong đó, lượng tiêu thụ xe du lịch tăng 48% so với tháng 2/2018. Mức tăng ở phân khúc xe thương mại và xe chuyên dụng lần lượt là 109% và 222%.
 
Xe lắp ráp vẫn chiếm phần lớn với 18.777 phương tiện được bàn giao, tăng 76% so với tháng trước. Xe nhập khẩu nguyên chiếc lép vế hơn với mức tăng 37% lên 2.350 chiếc.
 
Như vậy, so với tháng 2, thị trường ôtô tháng 3 đã có những tiến bộ đáng kể. Tháng 2/2018, khách hàng Việt mua 12.394 xe các loại, giảm 52% so với tháng 1 và giảm 29% so với cùng kỳ. Sự “ảm đạm” này có thể lý giải bởi tháng 2 trùng tuần nghỉ Tết âm lịch, nên việc mua bán xe cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, những vướng mắc khi thực thi Nghị định 116 khiến hoạt động nhập khẩu gần như chững lại.
 
Bước sang tháng 3, một số tên tuổi như Honda, Volkswagen hay Toyota đều thông báo đã có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe nhập trong Nghị định 116 và rục rịch đưa hàng về nước. Trong đó có nhiều dòng xe nguồn gốc ASEAN với thuế nhập khẩu 0%. Dù vậy, trong tháng 3, hầu như chưa có mẫu xe nào đáp ứng quy định mới đến tay khách hàng. Ngay cả với Honda - hãng xe tiên phong “phá rào” Nghị định 116, lô hàng đầu tiên hưởng ưu đãi thuế cũng mới được phân phối cho các đại lý hồi cuối tháng. Nằm trong lô hàng hơn 2.000 chiếc là những mẫu xe quen thuộc như Honda Jazz, Honda CR-V, Honda Civic và Honda Accord nhập từ Thái Lan.
 
Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2018, lượng tiêu thụ toàn thị trường đạt 59.558 xe các loại giảm gần 8% so với mức 64.730 xe của cùng kỳ năm 2017. Xe lắp ráp đạt 50.049 chiếc, tăng 8%, trong khi xe nhập khẩu giảm 48% xuống còn 9.509 chiếc.