Toyota bi quan về năm tài chính 2016

Hãng sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản Toyota vừa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với mức lợi nhuận kỷ lục 2,31 nghìn tỷ Yen (21 tỷ USD) trong năm tài chính 2015 kết thúc vào tháng 3/2016. Tuy nhiên, niềm vui với Toyota chưa được trọn vẹn khi hãng này dự đoán lợi nhuận ròng sẽ giảm mạnh trong năm tài chính 2016 do đồng Yen tăng giá.

Toyota báo cáo tài chính
 
Năm ngoái, một đồng USD giao dịch ở mức khoảng 120 Yen. Việc đồng Yen giảm giá đã khiến các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản được hưởng lợi khá nhiều, tăng mức lợi nhuận nhờ việc bán được nhiều sản phẩm với mức giá cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó, nhu cầu tăng cao tại thị trường Bắc Mỹ, đặc biệt là ở phân khúc SUV cũng đã củng cố lợi nhuận cho hãng xe Toyota.
 
Tuy nhiên, năm nay, Toyota dự đoán tỷ giá hối đoái bình quân của đồng USD/Yen sẽ rơi vào khoảng 1 USD/105 Yen, đồng nghĩa với việc lợi nhuận hoạt động của hãng sẽ giảm ít nhất 935 tỷ Yen trong năm tài chính 2016.
 
“Cho đến nay, chúng tôi đã được hưởng lợi lớn từ việc đồng Yen giảm giá với mức lợi nhuận đạt được vượt trên cả sự mong đợi. Song, kể từ đầu năm đến nay, tình hình kinh doanh của công ty đã bị ảnh hưởng không nhỏ từ việc đồng Yen lên giá”, Akio Toyoda, Chủ tịch hãng xe Toyota, cho biết.
 
Đó là chưa kể, hãng xe Nhật Bản cũng dự báo nhu cầu ngày càng giảm từ các thị trường chính của hãng như Mỹ và Trung Quốc trong năm 2016. Ông Toyoda cho rằng, một khi đã mất đi lực đẩy nhờ đồng Yen suy yếu, các hãng xe sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để thúc đẩy doanh số bán hàng. Ngoài ra, Toyota cũng lên kế hoạch cắt giảm chi phí bao gồm cả ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển.