Toyota, Honda và Nissan thu hồi 3 triệu xe vì cùng lỗi túi khí

Ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản gồm Toyota, Honda, Nissan hôm nay ra thông báo thu hồi tổng cộng hơn 3 triệu xe trên toàn cầu vì lỗi túi khí ở ghế trước bên phụ.

Các loại túi khí này được sản xuất bởi Takata Corp của Nhật. Hãng tin Bloomberg trích dẫn lời của phát ngôn viên Toyota nói rằng, “lỗi của thiết bị kích nổ túi khí có thể gây bung túi khí trước bên phụ một cách vô cớ hoặc tự động kích hoạt siết đai an toàn”. Dù chưa có trường hợp tai nạn hay chấn thương nào do loại túi khí bị lỗi này gây nên, tuy nhiên quyết định thu hồi của Toyota được đưa ra dựa trên 5 vụ bung túi khí vô cớ xảy ra ở Mỹ và Nhật.
 
Tập đoàn Toyota đang tiến hành thu hồi 1,7 triệu xe, trong đó khoảng 580 nghìn chiếc bán ra tại Bắc Mỹ, 490 nghìn chiếc ở châu Âu và 320 nghìn chiếc tại Nhật. Các mẫu xe nằm trong diện thu hồi bao gồm Corolla, Tundra, Lexus SC được sản xuất từ tháng 11/2000 đến tháng 3/2004.
 
Nhà sản xuất Honda thu hồi 1,1 triệu xe, gồm 680 nghìn xe tại Bắc Mỹ, 270 nghìn xe tại Nhật và 64 nghìn xe ở châu Âu. Các phiên bản bị ảnh hưởng bao gồm Civic và Odyssey. Riêng Nissan thu hồi 480 nghìn xe và Mazda cũng phải thu hồi hơn 45 nghìn xe.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn