Toyota nguy cơ bị Volkswagen soán ngôi

Volkswagen đang trên đà vượt Toyota và trở thành Tập đoàn ôtô lớn nhất thế giới.

Hãng xe Toyota nguy cơ bị Volkswagen soán ngôi
 
Theo Automotive News Europe, tính đến tháng 9/2016, VW đã bán ra 7,61 triệu phương tiện trên toàn thế giới, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Ngược lại, Toyota chứng kiến mức tăng trưởng 0,4%, đạt 7,53 triệu xe cùng khoảng thời gian. Hãng xe Nhật giữ vị trí số 1 thế giới trong suốt 4 năm.
 
Kết thúc nửa đầu năm nay, VW chỉ tăng trưởng 1,5% với 5,12 triệu xe đến tay người tiêu dùng nhưng ông lớn xe Đức đã “tăng tốc” trong quý III. VW vẫn gặt hái thành công, bất chất những hậu quả từ bê bối gian lận khí thải gây chấn động ngành công nghiệp, đồng thời khiến lượng tiêu thụ của hãng sụt giảm ở một số thị trường. Tại Mỹ, Toyota bỏ xa VW nhưng đổi lại ở Trung Quốc, thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, xe VW bán chạy gấp 3 lần đối thủ. Tính đến tháng 9, lượng tiêu thụ của hãng tại Trung Quốc đạt 2,58 triệu xe, tăng 11%.
 
Trong khi đó, thành tích của Toyota cũng không thể bù đắp cho những vấn đề mà hãng ôtô Nhật gặp phải ở một số nhà cung cấp. Vụ nổ xảy ra tại một nhà cung cấp thép hồi tháng 2 khiến nhà máy phải đóng cửa một tuần. Không những vậy, một cơ sở khác cũng tạm ngừng sản xuất trong vài tuần do những thiệt hại gây ra bởi động đất. Tại Mỹ, giá xăng dầu đi xuống kéo theo nhu cầu dòng Prius sụt giảm là một trong số những nguyên nhân khiến hoạt động kinh doanh của hãng không như kỳ vọng.
 
Lượng tiêu thụ của riêng thương hiệu Volkswagen sụt giảm sau bê bối khí thải, nhưng kết quả của cả tập đoàn được thúc đẩy bởi các thương hiệu khác như Audi, Porsche và Skoda. Dự kiến, kết thúc năm 2016, hãng có thể sẽ vượt mức kỷ lục 9,93 triệu phương tiện bán ra trong năm ngoái.