Trump dọa phá liên minh sản xuất ô tô Bắc Mỹ

Trong một bài tweet ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ hủy bỏ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), gây chia rẽ với các đối tác thương mại Canada và Mexico. Một số nhà sản xuất ô tô đang rất lo ngại trước những ý kiến này của ông Trump.

san xuat oto Một trong những yêu cầu của ông Trump là tăng tỷ lệ tối thiểu các bộ phận phải được thực hiện ở Mỹ, Canada hoặc Mexico để tránh thuế quan, từ 62,5 đến 85%.
 
Chia sẻ về vấn đề này, phó Giám đốc Liên minh các nhà sản xuất ô tô, đại diện cho VW, BMW, FCA, Ford, GM,… Jennifer Thomas nói rằng đề xuất này thực sự có thể làm giảm việc làm của Mỹ thay vì tạo ra nhiều hơn nữa.
 
"Chúng tôi tin tưởng rằng điều này sẽ có tác động bất lợi. Nó sẽ dẫn đến giảm sản xuất, giảm việc làm và tăng chi phí cho người tiêu dùng. Rất nhiều công ty sẽ từ bỏ quyền lợi của NAFTA và chỉ phải trả thuế, vì vậy bạn sẽ thấy sự chuyển đổi trong sản xuất sang các địa điểm khác", Thomas nói.
 
Ngoài ra, có những mối quan ngại rằng yêu cầu của ông Trump có thể buộc Canada và Mexico bãi bỏ thỏa thuận, ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu của hãng xe hơi.
 
"Điều này sẽ làm tổn hại cơ sở sản xuất của chúng tôi ở Mỹ và làm ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu của chúng tôi", vị phó Giám đốc nhấn mạnh.
 
NAFTA là hiệp định thương mại tự do giữa 3 nước Mỹ, Canada và Mexico. Nội dung của hiệp định này là việc Mỹ và Canada có thể dễ dàng chuyển giao công nghệ sang Mexico và Mexico cũng dễ dàng chuyển giao nguồn nhân lực sang 2 nước kia. Ngoài ra, hiệp định này còn giúp cho 3 nước có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới về kinh tế với các khối như EU, AFTA...
 
Sau 16 năm tồn tại, Hiệp định này đang lộ những vết rạn nứt nghiêm trọng do những bất cập và sự lỗi thời khi nền kinh tế thế giới đang vận động không tuân theo những toan tính chủ quan./.