Việt Nam nhập gần 20 ngàn ôtô từ đầu năm

Trong 7 tháng đầu năm, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào nước ta vẫn lên đến 19,7 ngàn chiếc, tăng tới 23,7% so với cùng kỳ 2012, cho thấy thị trường này đang hồi phục rất tốt dù kinh tế chung vẫn còn khó khăn.

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, số lượng gần 19,7 nghìn xe nhập tương đương với kim ngạch 365 triệu USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2012.
 
Lượng xe nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đều tăng, và 3 nước xuất khẩu xe nhiều nhất vào Việt Nam vẫn là Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan. Hàn Quốc dẫn đầu với gần 9,26 nghìn chiếc, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 47% tổng lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu. Thái Lan đứng thứ 2 với hơn 4 nghìn chiếc, tăng 38,6%.  Trung Quốc đứng thứ ba 2,28 nghìn chiếc, giảm 5%.
 
Loại xe được nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam là loại 9 chỗ ngồi trở xuống với gần 9,9 nghìn chiếc, tăng 14,6%; ôtô tải gần 8,3 nghìn chiếc, tăng 42,2%; ôtô trên 9 chỗ ngồi 338 chiếc, gấp 2,9 lần; ôtô loại khác hơn 1,2 nghìn chiếc, giảm 11,8% so với 7 tháng năm 2012.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn