Volkswagen chính thức sở hữu Porsche

Sau một cuộc chiến dai dẳng, cuối cùng Volkswagens (VW) cũng đã thâu tóm Porsche.

Chính phủ Đức ngày hôm nay đã phê chuẩn cho phép Volkswagen thành lập một Tập đoàn ôtô kết hợp, trong đó có tên Porsche. Việc riêng của hai hãng ôtô này chỉ còn là vấn đề kỹ thuật, tuy nhiên vụ thâu tóm này sẽ giúp cả hai có thể chia sẻ các platform, phụ tùng, linh kiện và nhiều công nghệ khác.
 
Theo giám đốc điều hành của VW, ông Martin Winterkorn, “Lộ trình nay đã rõ ràng, đó là một tương lai kết hợp tươi sáng. Sự kết hợp gần gũi hơn nữa sẽ giúp chúng tôi, cả Porsche và VW vững mạnh hơn, và mở rộng danh mục sản phẩm của tập đoàn với những mẫu xe lôi cuốn và hấp dẫn. Porsche với thương hiệu độc đáo sẽ tiếp tục phát triển thành công hơn nữa dưới chiến lược điều hành đa thương hiệu của VW, đồng thời chứng minh hiệu quả của cơ cấu quản lý phân quyền. Porsche sẽ tiếp tục duy trì hình ảnh đặc trưng của họ và hoạt động độc lập, cũng giống như các thương hiệu khác trong tập đoàn”.
 
Porsche và Volkswagen là những nhà sản xuất có mối liên hệ phức tạp, rối rắm và nhiều duyên nợ nhất trong ngành công nghiệp ôtô. Cả hai được thành lập bởi “ông tổ” Ferdinand Porsche từ những năm 1930. Sau nhiều thập kỷ thay đổi nhân sự và cơ cấu cổ đông, hai gia đình thông gia Porsche và Piech lần lượt chia nhau nắm giữ hai hãng xe này. Trong vài năm gần đây, cuộc chiến thâu tóm lẫn nhau ngày càng trở nên phức tạp. Đã có lúc Porsche khẳng định sẽ mua lại VW, tuy nhiên kết quả cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn