VW tham vọng vượt Toyota giành ngôi vương vào năm 2018

Tập đoàn sản xuất xe hơi Volkswagen (VW) của Đức đang nỗ lực phấn đấu trở thành nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới vào năm 2018, qua mặt đối thủ số một hiện nay là “gã khổng lồ” Nhật Bản Toyota, đang nắm giữ “ngôi vương” trong ngành công nghiệp ôtô với lượng tiêu thụ kỷ lục 9,75 triệu xe trong năm 2012.

Năm 2012 được coi là một trong những năm “ăn nên làm ra” nhất của hãng sản xuất xe hơi nước Đức VW với lượng xe bán trên toàn cầu đạt 9,07 triệu chiếc, tăng 11% so với năm 2011. Năm 2012 cũng là năm thứ 3 liên tiếp VW có mức tăng trưởng 2 con số và tăng gấp đôi so với năm 2009.

 

Châu Á-Thái Bình Dương là một trong những khu vực làm ăn tốt nhất của tập đoàn trong năm 2012 khi hãng này bán được 2,37 chiếc, tăng 23,2%. Riêng tại thị trường Trung Quốc, VW đạt 2,15 triệu chiếc, tăng 25% so với năm 2011.

 

Sự tăng trưởng ở các thị trường khác của VW cũng khá ấn tượng. Tại Mỹ, VW tăng 35,1% đạt 438.100 chiếc ở Nam Mỹ tăng 8,3% đạt 863.000 chiếc. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, mức tiêu thụ của hãng xe này đạt 5,74 triệu, tăng 12,75% so với năm 2011.

 

Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng ở châu Âu, lượng xe hơi bán ra của VW vẫn giữ được mức ổn định tốt. Tuy nhiên, ôtô của VW lại bị “thất sủng” nặng nề ở thị trường Tây Âu, thậm chí ngay tại nước Đức quê nhà khi chỉ bàn giao được 844.500 chiếc, thấp hơn 6,5% so với năm 2011.

 

Với tham vọng thống lĩnh thị trường xe hơi thế giới, VW chắc chắn sẽ còn phải trải qua một đoạn đường khá dài nếu muốn vượt qua nhà quán quân hiện tại, Toyota có mức tăng tới 23% số xe bán ra trong năm 2012 so với năm 2011, đạt mức 9,75 triệu chiếc, cao nhất thế giới.