Xe mới ra mắt liên tục, thị trường ôtô hồi phục nhanh

Kết quả bán hàng tháng 5 vừa qua của toàn thị trường ôtô trong nước đã nối tiếp tháng thứ hai liên tiếp tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái, củng cố kỳ vọng hồi phục mạnh mẽ trong các tháng tiếp theo khi Hội đồng nhân dân nhiều địa phương sẽ chốt mức phí trước bạ giảm so với trước.

Với kết quả bán được 9.731 xe, thị trường ôtô trong nước trong tháng 5 đã tăng 11% so với tháng 4 và tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Trong lượng tiêu thụ trên, số xe con bán ra tăng 21% so với tháng trước, đạt 3.784 xe và xe tải tăng 5% với 5.947 xe. Tính riêng lượng xe lắp ráp trong nước tháng qua mức bán ra đạt 7.478 chiếc (tăng 1%), xe nhập nguyên chiếc đạt 2.253 chiếc (tăng 61%).
 
Biểu đồ bán xe toàn thị trường ôtô tính đến tháng 5/2013, so sánh 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ (biểu đồ nhỏ)
 
Nhiều thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) có sản lượng bán hàng tăng cao trong tháng 5. Tổng lượng xe của các thành viên bán ra là 8.201 chiếc, tăng 2% so với tháng 4 và tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2013, VAMA đã bán được 34.892 ôtô, tăng 17% so với năm 2012.
 
Bảng so sánh mức tiêu thụ theo tháng của VAMA
 
Danh sách 5 hãng xe bán chạy của VAMA không có sự thay đổi trong nhóm dẫn đầu gồm Toyota đứng đầu (2.786 xe), thứ hai là Trường Hải (2.589 xe), số ba là Ford (618 xe). Ở vị trí số 4 và 5 lại tái diễn cuộc cạnh tranh tay đôi giữa Suzuki và GM Việt Nam, sau tháng 5, Suzuki (361 xe) đã lấy lại vị trí thứ 4 từ GM Việt Nam (328 xe).
 
Bảng so sánh 5 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012 của VAMA
 
Kết quả tháng 5 cũng đang cho thấy thị phần của xe châu Á, nhất là xe Nhật vẫn vượt trội. Cụ thể, Honda CR-V sau gần 2 tháng ra mắt đã giúp Honda Việt Nam có mức tiêu thụ xe cao nhất kể từ đầu năm (290 chiếc), tăng gần gấp 3 cùng kỳ 2012, trong đó có tới 198 chiếc CR-V được giao tới tay khách hàng trong tháng 5.
 
Các hãng xe Nhật khác cũng đều bán tốt hơn tháng trước đó, gồm Vina Mazda tăng 12% (251 chiếc) , Mitsubishi tăng 38% (181 chiếc), Toyota tăng 1% (2.786 chiếc). Hai hãng xe Mỹ là GM và Ford đều sụt giảm sản lượng bán hàng với các mức giảm 18 và 10%.
 
Kết quả bán hàng tốt, nối tiếp tháng thứ hai liên tiếp tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái đã giúp VAMA thêm tự tin vào mức tiêu thụ cả năm của toàn thị trường. Theo ông Laurent Charpentier, Chủ tịch VAMA, đến hết năm nay có khả năng lượng xe tiêu thụ sẽ lên đến 108.000 chiếc, thậm chí cao hơn nếu các địa phương trong cả nước áp dụng phí trước bạ 10%.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn